Tin địa phương

Dự án thi công kiểu “rùa bò”

Dù đã khởi công hơn 23 tháng, thế nhưng dự án đường Hoàng Quốc Việt (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn trong tình trạng thi công ì ạch.

Dự án được chia làm hai gói thầu thi công. Trong đó, gói số 1 từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Cừ đến đường ĐT923, dài khoảng 1,5km, gói còn lại từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Cừ đến đường Nguyễn Văn Linh có chiều dài khoảng 1,9km. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (Ban ODA) là đại diện chủ đầu tư.

Dự án đường Hoàng Quốc Việt (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn trong tình trạng thi công ì ạch.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2016 đến năm 2021, sau đó, được điều chỉnh kéo dài đến tháng 6-2022. Tuy nhiên, mãi đến tháng 3-2020, gói thầu thứ nhất mới được khởi công, riêng gói còn lại vẫn “bất động”. Sau gần hai năm khởi công, ông Đoàn Thanh Tâm, Phó giám đốc Ban ODA cho biết, hiện nhà thầu đang tập trung thi công phần thoát nước, di dời hạ tầng, xử lý nền... cho hơn 1,1km tuyến, tiến độ đạt 22%.

Lý giải việc tiến độ dự án chậm, ông Đoàn Thanh Tâm cho rằng, do việc giải phóng mặt bằng (GPMB) quá chậm, thiếu chi phí GPMB. "Tháng 5-2021, UBND thành phố cho chủ trương bổ sung kinh phí GPMB đoạn 1,1km, nhà thầu đang thi công. Về tổng thể, ban đang lập phương án điều chỉnh dự án, trong đó có bổ sung chi phí GPMB cho cả tuyến đường Hoàng Quốc Việt với tổng kinh phí khoảng 273 tỷ đồng”, ông Đoàn Thanh Tâm cho biết. Cũng theo ông Đoàn Thanh Tâm, đối với gói thầu số 1, Ban ODA cùng các ngành liên quan và quận Ninh Kiều sẽ tập trung giải quyết xong việc GPMB trong quý I-2022. Tiếp đó sẽ tiến hành GPMB, khởi công đối với gói thầu còn lại.

Tác giả: THÚY AN

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP