Pháp luật

Đột nhập cửa hàng bán hoa Tết lấy trộm tài sản, nhóm nghiện ma túy sa lưới

Sau khi đột nhập lấy đi tiền, vàng, giấy tờ của khổ chủ, nhóm trộm còn to gan gọi điện yêu cầu nạn nhân mang tiền đến chuộc lại giấy tờ.

Ngày 29/1, thông tin từ đội Phòng chống tội phạm (PCTP) phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đội vừa bắt gọn nhóm đối tượng trộm tài sản mua ma túy sử dụng.

Theo đó, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, anh N.T.T. ngụ phường Tân Vĩnh Hiệp đang ngồi canh cửa hàng bán hoa ngày Tết thì ngủ quên. Sau khi tỉnh dậy, anh T. phát hiện mình bị mất một giỏ xách, trong đó có 2 chỉ vàng 9999, gần 20 triệu đồng và toàn bộ giấy tờ tùy thân. Sau đó, anh T. trình báo sự việc lên Công an phường Tân Vĩnh Hiệp và đội PCTP Tân Vĩnh Hiệp.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, anh T. nhận được điện thoại từ một người nói rằng đang giữ giấy tờ của anh. Nếu muốn lấy lại, anh T. phải mang theo 5 triệu đồng đến chuộc.

Lúc này, anh T. liền điện thoại báo sự việc này cho anh Lê Mạnh Bi, Đội Phó đội PCTP Tân Vĩnh Hiệp. Sau khi có thông tin từ người bị hại, anh Bi đã lên kế hoạch, hướng dẫn anh T. làm theo yêu cầu của đối tượng, đồng thời tiến hành mật phục tại điểm hẹn mà đối tượng yêu cầu.

Đến gần 8h sáng cùng ngày, trong lúc anh T. đang giao tiền cho đối tượng tại khu nhà thờ Bến Sắn (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên), lập tức đội PCTP phường Tân Vĩnh Hiệp phối hợp cùng công an, đội PCTP phường Tân Hiệp đã tóm gọn đối tượng.

Đối tượng Phi, Mến bị bắt giữ.

Đối tượng Phi, Mến bị bắt giữ.

Sau khi bị bắt, đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Phi (SN 1996, quê tỉnh Hậu Giang) đang tạm trú tại phường Thạnh Phước (thị xã Tân Uyên). Ngoài ra, đối tượng này còn khai thêm đồng bọn trong vụ trộm tài sản của anh T. là Nguyễn Hữu Mến (SN 1999, quê TP.Cần Thơ), đang tạm trú tại phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên).

Ngay lập tức, đội PCTP có mặt tại địa chỉ đối tượng khai báo, tiến hành bắt giữ tên Mến khi hắn đang cùng 2 người nữa nằm chờ tên Phi về.

Đấu tranh khai thác nhanh, các đối tượng khai, bọn chúng là nhóm trộm chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trước khi thực hiện vụ trộm tài sản của anh T., bọn chúng vừa thực hiện thành công một vụ trộm khác ngay trên địa bàn.

Các đối tượng đều sử dụng ma túy

Các đối tượng đều sử dụng ma túy.

Sau khi trộm được tài sản, bọn chúng đem bán hoặc cầm đồ, lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Sáng hôm nay, sau khi lấy trộm được tài sản của anh T., bọn chúng biết chắc nạn nhân rất cần giấy tờ nên yêu cầu đưa tiền chuộc. Đối tượng Phi có trách nhiệm đi lấy tiền, còn Mến cùng 2 đối tượng tên Phạm Minh Hoàng (SN 1996, quê tỉnh Đồng Nai), Mai Sơn Kiệt (SN 1999, quê tỉnh An Giang) chờ ở nhà để Phi về cùng sử dụng ma túy.

Kiểm tra ngăn tủ tại phòng trọ nhóm đối tượng đang ở, đội PCTP phát hiện 7 gói nhỏ (dạng ma túy đá) được cất giấu kỹ, cạnh đó là hàng chục hóa đơn cầm đồ các loại.

Hiện, đội PCTP đã bàn giao nhóm đối tượng cho Công an thị xã Tân Uyên điều tra xử lý.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP