Thế giới

Động đất 6,4 độ richter ở Đài Loan, nhiều tòa nhà nghiêng ngả chờ sập

Một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) vào tối 6/2, khiến nhiều tòa nhà nghiêng ngả chờ sập và nhiều người mắc kẹt.

Theo Daily Mail, trận động đất xảy ra lúc 23h50’ ngày 6/2, gần huyện cảng Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc). Tâm chấn nằm ở độ sâu 10m

Ít nhất 3 đợt dư chấn mạnh đã được ghi nhận sau trận động đất mạnh 6,4 độ richter.

Giới truyền thông Đài Loan cho biết nhiều cư dân Hoa Liên đã hoảng loạn bỏ chạy khi thấy các tòa nhà rung lắc dữ dội.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một số đoạn đường nứt vỡ. Các sự cố mất điện và rò rỉ khí gas được báo cáo ở một số nơi. Hai cây cầu tại Hoa Liên đã tạm thời bị đóng cửa.

Tờ Apple Daily đưa tin một số tòa nhà đã đổ sụp hoặc chờ sập, trong đó có khách sạn Marshal và một khách sạn khác.

Lực lượng quân đội đã được triển khai để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Hàng chục người được cho là đang mắc kẹt trong các tòa nhà chờ sập. Tờ Straitstimes cho rằng sẽ có người thương vong trong trận động đất.

Khách sạn Marshal đổ nghiêng sau trận động đất. Ảnh: Twitter

Ảnh: EPA

Người dân Đài Loan hoảng loạn chạy xuống đường. Ảnh cắt từ video

Ảnh: Twitter

Ảnh: Daily Mail

Đường nứt toác sau cơn địa chấn. Ảnh cắt từ video

Trước đó, hôm 4/2, ít nhất 5 cơn địa chấn nhẹ đã xảy ra dồn dập trong vòng 2 giờ đồng hồ tại cùng một khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan.

Đài Loan nằm gần đường giao cắt của 2 mảng kiến tạo và thường xuyên phải hứng chịu động đất.

Hồi tháng 9/1999, tại Đài Loan đã xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ richter, khiến khoảng 2.400 người thiệt mạng

Tác giả: MINH HẠNH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP