Pháp luật

Đón lõng, vây bắt hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm vận chuyển ma tuý

Vận chuyển 2 bánh heroin từ tỉnh Kontum về tỉnh Quảng Nam tiêu thụ, hai đối tượng đã bị lực lượng Công an đón lõng, bắt giữ cùng tang vật

Đối tượng Đoàn Văn Dũng

Theo tài liệu điều tra, sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, tỉnh Quảng Nam, phát hiện Đoàn Văn Dũng, SN 1980, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh giáp ranh về cung cấp cho các đối tượng trên địa bàn, nhất là khu vực khai thác vàng trái phép nên đã xác lập chuyên án để huy động lực lượng vào cuộc điều tra.

Đối mặt với tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm này, các trinh sát đã phải dày công nắm tình hình, tính toán nhiều phương án để thu thập thông tin, điều tra nhiều đầu mối với quyết tâm phá án cao nhất.

Ngày 25-1-2024, nắm bắt thông tin Dũng chuẩn bị nhận ma túy từ đối tượng ở tỉnh Kon Tum, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Quảng Nam và công an các đơn vị nghiệp vụ, địa phương được huy động tổ chức vây bắt các đối tượng.

Đến 14 giờ cùng ngày, đối tượng Dũng sau khi mua ma túy đã di chuyển trên xe máy hướng về huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Khi Dũng đến khu vực ngã ba trước UBND xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, các trinh sát mật phục bất ngờ ập tới khống chế đối tượng.

Khám xét xét người, phương tiện, lực lượng Công an thu giữ hai bánh heroin, trọng lượng gần 787 gam.

Cùng ngày, một mũi tấn công khác được bố trí đón lõng và bắt giữ đối tượng Lường Văn Huế, SN 1992, trú xã Đắc Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, tại khu vực xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Khám xét khẩn cấp trên người Huế và phương tiện, lực lượng Công an thu giữ 212 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng, là tiền Huế nhận từ Dũng bằng việc mua bán ma túy.

Tác giả: X.Mai

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP