Giáo dục

Đô Lương: Thiếu phòng học trường mầm non

Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới 2016 – 2017, nhưng việc thiếu phòng học, thiếu giáo viên ở bậc học mầm non của huyện Đô Lương đang làm ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của bậc học này trên địa bàn.

Các bậc phụ huynh ở Thị trấn Đô Lương chen lấn để nộp hồ sơ cho con em mình vào học ở trường mầm non trên địa bàn… Tất cả đều do thiếu phòng học, thiếu giáo viên, hơn 120 cháu thuộc độ tuổi 3 tuổi và 4 tuổi phải đến các điểm trường tư thục với chi phí cao hơn nhiều so với trường công lập.
images1314524 Do Luong thieu phong hoc 1
Phụ huynh Thị trấn Đô Lương chen lấn nộp hồ sơ xin học ở trường mầm non

Không chỉ ở các trường khu vực trung tâm huyện, mà ngay cả ở các xã của huyện Đô Lương đều diễn ra tình trạng thiếu phòng học ở các trường mầm non. Tại xã miền núi Giang Sơn Đông, năm học 2016 – 2017 sẽ có hơn 550 em thuộc 19 lớp của các nhóm tuổi, tuy nhiên hiện tại, ở cụm chính chỉ có 11 phòng học, trong đó có 9 phòng kiên cố và 2 phòng tạm bợ. Như vậỵ còn thiếu 8 phòng học. Để đảm bảo đủ cho 19 lớp, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho nhà trường chuyển 8 lớp còn thiều với gần 200 cháu trong độ tuổi 2 và 3 tuổi về tại các nhà văn hóa xóm để học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng còn thiếu 10 giáo viên.
images1314525 2016 09 03 150932
Nhiều xã phải mượn nhà văn hoá làm phòng học tạm thời cho các cháu mầm non

Năm học 2016 – 2017, bậc học mầm non của huyện Đô Lương có gần 12.500 cháu thuộc 404 nhóm lớp, trong đó nhóm trẻ có 72 lớp, nhóm mẫu giáo có 332 lớp. Theo quy định của Bộ GD ĐT, nhóm trẻ mỗi lớp không quá 25 cháu và lớp mẫu giáo không quá 35 cháu, và mỗi lớp như vậy từ 1,9 – 2 giáo viên. So với thực tế thì năm học này huyện Đô Lương đang còn thiếu 28 phòng học và 140 giáo viên. Giải pháp chủ yếu của các xã vẫn là chuyển các phòng chức năng, văn phòng để làm phòng học tạm, đối với xã Giang Sơn Đông phải mượn 8 nhà văn hóa xóm để làm phòng học.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là giải pháp tạm thời. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp giải quyết để các em là thể hệ tương lai của đất nước được đến trường.

Tác giả bài viết: Sỹ Bắc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP