Kinh tế

Diễn Châu giá rau xanh giảm mạnh vào chính vụ

Vụ đông năm 2016, Diễn Châu gieo trồng 1200 héc ta rau màu các loại gồm bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, rau cải, xu hào, cải bắp, xúp lơ….

Nông dân Diễn Thịnh thu hoạch đại trà cải bắp
Tuy giá rẻ nhưng rau đều được thu mua hết cho bà con nông dân

Hiện nay bà con nông dân đang bước vào thu hoạch đại trà để giải phóng đất gieo trồng vụ xuân. Do rau vào chính vụ, thu hoạch ồ ạt nên giá rau xanh giảm mạnh, chỉ còn ở mức 1/3 so với đầu vụ. Cụ thể giá rau cải bẹ nhập sỉ trên ruộng chỉ còn 1000 đồng/kg, xu hào, bắp cải 3000 đồng/kg….giảm từ 3000-5000 đồng/kg so với đầu vụ. Tuy giá rau vào chính vụ giảm giá mạnh do nguồn cung nhiều, nhưng nhờ quay vòng đất gieo trồng được 2 lứa/vụ nên mỗi héc ta rau vụ đông cũng cho thu nhập từ 120-150 triệu đồng. Cùng với thu hoạch đại trà để sản xuất ngô, lạc vụ xuân thì bà con vẫn dành ra 400 héc ta rau các loại phục vụ thị trường dịp tết Nguyên đán.

Tác giả bài viết: Mai Giang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP