Pháp luật

Đâm chết bạn nhậu sau lời can ngăn bất thành

Thấy Lực gây sự với nhóm khách trong quán ốc luộc, Hào can ngăn song bị bạn đánh, nên tức tối dùng dao nhọn gây án.

Theo bản án sơ thẩm ngày 8/10 của TAND Hà Nội, khoảng 0h một ngày giữa tháng 11/2017, Nguyễn Xuân Hào (49 tuổi), Nguyễn Hữu Cửu (44 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi) đang uống rượu với bạn ở quán ốc luộc trên phố Thái Thịnh (quận Đống Đa), thì Nguyễn Tiến Lực (28 tuổi) tới nhập cuộc.

Các bị cáo Hiếu, Cửu và Hào (từ trái qua) tại tòa.

Sau khi uống vài chén rượu, Lực bất ngờ quay sang nhóm khách cùng trong quán gây sự. Thấy bạn vô cớ gây gổ, Hào, Cửu và Hiếu can ngăn, đồng thời đẩy ra khỏi khu vực quán ốc.

Lời qua tiếng lại, Lực quay sang xô xát với chính nhóm bạn mình. Được mọi người can ngăn, thanh niên này về khu trọ song tiếp tục quay lại quán ốc để đôi co với bạn.

Giáp mặt nhau, Lực dùng gạch đập vào đầu Hào khiến ông ta ngã lăn ra đất. Song trước khi ngã, Hào đã dùng dao nhọn lấy tại quán trước đó, đâm trúng ngực Lực. Cửu và Hiếu cũng tham gia, dùng tay chân đánh nạn nhân.

Lực đã tử vong, còn Hào bị thương tích 2%.

Sau nửa ngày xét xử, tòa tuyên phạt Hào tù chung thân, Hiếu và Cửu mỗi bị cáo 12 năm tù cùng tội Giết người.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP