Tin địa phương

Cần Thơ: Đảm bảo cho người dân vui mừng chiến thắng trong an toàn, văn minh

Trước ngày diễn ra trận chung kết U23 châu Á – AFC 2018, lực lượng Công an các địa phương chủ động lên kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân tham gia thể hiện tình cảm và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, lực lượng Công an quận ứng trực 100% quân số, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại ngã ba, ngã tư, khu vực trung tâm và phối hợp với các phòng nghiệp vụ (lực lượng CSGT, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đường thủy), Công an các phường tăng cường tuần tra, chống đua xe, bảo vệ cho người dân vui chơi, cổ vũ đội tuyển thi đấu.

Công an các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… đều đã lên phương án chủ động đảm bảo an ninh, an toàn trận chung kết U23 châu Á – AFC 2018.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ ra quân đảm bảo an toàn trong những ngày đội tuyển U23 thi đấu.


Đại tá Lê Văn Bé Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương triển khai lực lượng đảm bảo ANTT tại khu vực vui chơi công cộng, khu vực trung tâm, tuyến đường trọng điểm. Lực lượng CSGT, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, chốt chặn các vị trí trọng điểm nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi manh động, quá khích, trái thuần phong mỹ tục, sử dụng cờ Tổ quốc tuỳ tiện gây phản cảm, hoạt động trộm cắp, cướp giật, gây rối.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm TTATGT chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện 106/CĐ-TTg về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ, ủng hộ, đón tiếp, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết và đón Đội tuyển về nước,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông; tổ chức hướng dẫn các hoạt động cổ vũ, ủng hộ của nhân dân trước, trong và sau trận chung kết giữa Đội tuyển U23 Việt Nam với Đội tuyển U23 Uzbekistan, kể cả buổi đón, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình thực sự an toàn, lành mạnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục...

K.H.

Tác giả: V.Vĩnh – T.Tầm – X.Lương

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP