Thế giới

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công bằng súng cối

Đại sứ quán Nga tại Damascus liên tiếp bị những kẻ khủng bố tấn công bằng súng cối trong hai ngày 2-3/2.

Theo Sputnik News, bộ Ngoại giao Nga cáo buộc, những cuộc tấn công vào Đại sứ quán Nga nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn tại Syria và phá vỡ tiến trình hòa bình tại đây.
Đại sứ quán Nga tại Damascus (Nguồn ảnh: Sputnik News)
“Chúng tôi lên án mạnh mẽ những vụ tấn công nhằm vào các cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Damascus. Rõ ràng đây là những hành động bắn phá đê hèn nhằm vào Nga với mục đích phá hoại lệnh ngừng bắn tại Syria”, thông báo của bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Mặc dù lệnh ngừng bắn được thiết lập, song, Syria liên tiếp bị bọn khủng bố từ khu vực Jobaria sử dụng súng cối bắn phá. Rất may vụ tấn công vào Đại sứ quán không có thương vong về người nhưng đã bị thiệt hại về vật chất.

Moscow hy vọng rằng cộng đồng quốc tế “có phản ứng cần thiết đối với hành động khiêu khích nguy hiểm này của bọn khủng bố”.
Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu các bên liên quan cần thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và chấm dứt tài trợ cho bọn khủng bố vũ khí và tài chính.

Đây không phải là lần đầu tiên các tay súng tấn công Đại sứ quán Nga tại Syria. Một trong những vụ tấn công như thế xảy ra vào tháng 10 năm ngoái nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Tác giả bài viết: Phương Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP