Tin địa phương

Đà Nẵng: Triệt phá 2 nhóm trộm cắp tài sản của khách tắm biển

Ngày 21/9, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho biết vừa trao thưởng 10 triệu đồng (theo Quyết định 5055/QĐ-UBND ngày 11/9 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Hình sự của Công an quận.

Theo đó, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (15/6/2017 -15/8/2017) do Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát động, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà đã đấu tranh và phá thành công Chuyên án trinh sát 138TN, bắt giữ 05 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà trao thưởng 10 triệu đồng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận (Ảnh do Công an quận Sơn Trà cung cấp)


Qua đấu tranh khai thác đã làm rõ nhóm đối tượng này thực hiện 09 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Sơn Trà với tổng tài sản gần 400 triệu đồng. Lực lượng công an đã thu hồi 3 xe máy, 4 tivi, 1 bộ máy tính, 1 cặp lục bình, 4 tượng gỗ, 2 nhẫn, 2 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai…và nhiều tài sản khác với tổng trị giá gần 200 triệu đồng trả cho người dân.

Công an quận Sơn Trà cũng cho biết, với thành tích tích cực đấu tranh triệt xóa 02 nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm cắp tài sản của khách tắm biển, tạo được niềm tin và sự yên tâm cho người dân, du khách đến tham quan, du lịch và trả lại sự bình yên cho bãi biển Phước Mỹ, mới đây Công an phường Phước Mỹ đã được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà biểu dương và thưởng 10 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 8, người dân phản ánh: tại các bãi biển tắm thuộc bãi biển phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của khách và người dân đi tắm biển. Tuy số tài sản trộm cắp không nhiều nhưng gây ra tâm lý bất an, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương và diện mạo của TP, làm xấu hình ảnh của phường trọng điểm du lịch của quận Sơn Trà.

Trước tình hình này, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà đã chỉ đạo Công an phường Phước Mỹ triển khai Tổ phòng chống tội phạm tập trung điều tra, xác minh. Sau một thời gian tích cực tuần tra, mật phục, Công an phường đã triệt xóa 2 nhóm đối tượng chuyên trộm cắp vặt trên các bãi biển thuộc phường Phước Mỹ.

Theo đó, khoảng 5h ngày 15/8, Tổ công tác của Công an phường Phước Mỹ bắt quả tang 01 nam thanh niên lấy trộm túi xách (bên trong có 1 điện thoại di động) của anh Nguyễn Đình Vinh - khách du lịch đang đi tắm biển tại bãi tắm số 1. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Phạm Minh Tân (sinh năm 2001, trú tổ 39B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Phạm Minh Tân khai cùng với một số thanh niên khác thường hay đi dạo và lấy cắp tài sản của du khách trên bãi biển. Sáng 15/8, Tân và một số đối tượng giả vờ đi tắm biển, lợi dụng lúc anh Vinh để túi xách trên bờ để xuống biển thì Tân ra tay trộm cắp nhưng không ngờ bị Công an bắt quả tang.

Tiếp đó, khoảng 4h30 ngày 16/8, Công an phường phát hiện 02 thanh niên cầm một túi xách, có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, 02 thanh niên này thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản ở bãi biển Phước Mỹ. 12 đối tượng trong nhóm này gồm:

Hồ Bình Khiêm (sinh năm 2001, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà), Võ Minh Huy (SN 2002); Phan Huỳnh Văn Long (SN 2001), Minh Minh Vũ (SN 2001), Phạm Văn Thích (SN 2004, cùng trú P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2002, trú P. Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà); Phạm Minh Tân (SN 2001, trú tổ 39B, P. Thọ Quang, quận Sơn Trà), Trần Thanh Thành (SN 1999, trú Quảng Nam), Phạm Đức Thanh (SN 2000, trú Quảng Nam), Trần Mạnh Tuấn (SN 2000, trú Quảng Nam); Nam, Hội (đang xác minh lai lịch).

Tác giả: Hải Châu

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP