Theo Kết luận điều tra, sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xảy ra tại các dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2). Bị can Tiến cùng 6 người bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (đều là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”. Liên quan, Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xác định phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
![]() |
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. |
Việc gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm xoay quanh 2 nhóm hành chính.
Thứ nhất là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm thuê tư vấn thiết kế nước ngoài dù không cần thiết, không được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; thất thoát trong thời gian 2 dự án tạm ngưng và tiền chi hỗ trợ doanh nghiệp.
Tiếp theo là quá trình thực hiện các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2), bị can Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm) tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp trúng thầu thi công.
Thông qua việc “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu... Cơ quan điều tra xác định, bị can Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng, không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.
![]() |
Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. |
Sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn được giữ cương vị Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị can Tuấn bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng, không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.
Kết luận điều tra cũng làm rõ, bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng và hứa hẹn giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng đã gian dối để chiếm đoạt toàn bộ số số tiền này.
Quá trình điều tra vụ án, gia đình, người thân các bị can cùng nhiều cá nhân liên quan tự nguyện nộp khắc phục hậu quả được hơn 44,7 tỷ đồng.
Trong đó, người nộp



