Thể thao

Cúp Quốc gia: SLNA nối mạch chiến thắng?

Việc sân cỏ Việt Nam ngừng thi đấu, tập trung cho ASIAD 18 vô tình đã ngắt mạch chiến thắng 9 trận liền của đội bóng xứ Nghệ. SLNA đang rất muốn giành thắng lợi trận bán kết lượt về trước FLC Thanh Hóa để nối mạch chiến thắng và tạo đà tâm lý khi V-League quay trở lại.

Do đã giành lợi thế chiến thắng 3-2 ngay trên sân của chủ nhà FLC Thanh Hóa hồi cuối tháng 7 nên chắc chắn BHL, cầu thủ SLNA không bỏ qua cơ hội giành vé đá trận chung kết Cúp quốc gia.

Về lý thuyết, chỉ cần 1 trận hòa và thầy trò HLV Đức Thắng sẽ có mặt đá chung kết với đội thắng trong cặp Hà Nội FC và B.Bình Dương nhưng đội chủ sân Vinh còn mong muốn nhiều hơn thế. Quế Ngọc Hải và các đồng đội muốn có trận thắng thứ 10 để tạo tâm lý tự tin cho trận đấu vòng 21 V-League 2018 với chủ nhà Hà Nội FC 4 ngày sau đó.
Chiến thắng thứ 10 liên tiếp

Về lực lượng, cả FLC Thanh Hóa và SLNA không có nhiều sự thay đổi so với trận lượt đi ngoại trừ Lục Xuân Hưng của đội khách bị treo giò do bị 2 thẻ vàng. 3 cầu thủ tập trung đội tuyển Olympic Việt Nam của cả 2 đội đều có thể ra sân thi đấu trận đấu này.

Nhưng với FLC Thanh Hóa, thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu khá thành công ở Indonesia nhưng khi trở về CLB, cơ hội ra sân không phải là nhiều. Khả năng Văn Đức, Xuân Mạnh phía SLNA ra sân được đánh giá còn hơn Tiến Dũng.

Khả năng ra sân của Văn Đức (SLNA) và Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa) vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: Thành Cường

Ở trận lượt đi, trong khung thành, Bùi Tiến Dũng cũng tỏ ra vụng về trước 2 ngoại binh Lynch Dwayne và Olaha của đội khách. Có chăng, khoảng thời gian nghỉ 2 tháng khiến cho Hữu Dũng, tiền vệ trung tâm thi đấu rất hay trong màu áo XSKT Cần Thơ có thêm thời gian hội nhập với các đàn anh khi trở về. Nhiều khả năng tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Thịnh sẽ được vào sân ngay từ đầu để cùng Hữu Dũng gia tăng khả năng phòng ngự từ xa.

Trận lượt đi, tiền đạo mới về đầu quân Lynch Dwayne và Olaha là tác giả của 3 bàn thắng. Việc Lynch xuất hiện, ghi dấu khá kỹ thuật cùng với việc được đẩy lên cao hơn Olaha đã phát huy được tác dụng cả khâu kiến tạo lẫn ghi bàn. Đáng tiếc nhất có lẽ là sự vắng mặt của Văn Bình theo quy ước “không chống lại đội bóng cũ” khi mà hết mùa bóng này, cầu thủ này mới hết hợp đồng.

Do 2 đội bóng đã quá hiểu nhau, thậm chí FLC Thanh Hóa không ít lần làm khó chủ nhà SLNA nên đây sẽ là trận đấu hứa hẹn kịch tính, bất ngờ. Khá thú vị là cả FLC Thanh Hóa và SLNA sau trận đấu này đều gặp HAGL FC, Hà Nội FC - những đội bóng có khá nhiều cầu thủ từ đội tuyển Olympic Việt Nam trở về.

Cả 2 đội đều muốn lấy trận bán kết Cúp quốc gia để chạy rô-đa cho các trận đấu giai đoạn nước rút V-League 2018. Bộ 3 cầu thủ xứ Nghệ Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng và Đình Đồng sẽ có cơ hội thể hiện bản lĩnh trong màu áo FLC Thanh Hóa ngay trên sân Vinh.

Đá sân Vinh, tính sân Hàng Đẫy

Việc Xuân Mạnh, Văn Đức từ Indonesia trở về có vào sân thi đấu hay không phụ thuộc nhiều vào sức khỏe và diễn biến trận đấu vào chiều nay. Thực tế, Xuân Mạnh, Văn Đức không quá tốn nhiều sức lực cho ASIAD 18 vì không thường xuyên đá chính. Nhưng họ là “của để dành” cho cuộc đối đầu đầy duyện nợ với các cầu thủ Hà Nội FC ngay sau trận bán kết Cúp quốc gia này.

HLV Nguyễn Đức Thắng cùng các cầu thủ SLNA ngoài việc muốn kéo dài chuỗi thành tích 8 trận thắng liên tiếp tại V-League để cải thiện thứ hạng, cần “cứu rỗi” V-League. Ảnh: Trung Kiên

Không ai có thể cản Văn Quyết và các cầu thủ Hà Nội FC giành chức vô địch V-League 2018 mùa này, đơn giản là họ quá mạnh và chỉ còn 6 vòng đấu trong khi khoảng cách của họ với đội đứng sau đang là 16 điểm. Nhưng SLNA, ngoài việc muốn kéo dài chuỗi thành tích 8 trận thắng liên tiếp tại V-League để cải thiện thứ hạng, cũng cần một kết quả tốt trước đội bóng thủ đô để “cứu rỗi” V-League.

Nếu giành thắng lợi trước SLNA trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Hà Nội FC sẽ giành chức vô địch V-League 2018 trước 5 vòng đấu. Không một khán giả xứ Nghệ nào muốn điều đó xẩy ra và BHL, cầu thủ SLNA cũng hiểu điều đó và chắc chắn họ quyết tâm ngăn cản đội chủ sân Hàng Đẫy giành 3 điểm.

Đây không phải là điều đơn giản tại thời điểm này, khi Hà Nội FC với nhiều cầu thủ nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia, đang có phong độ rất tốt. Ngoại binh của Hà Nội FC thuộc dạng “hàng khủng”. Để làm được điều đó, trước mắt các cầu thủ SLNA cần có bước chạy đà tốt trong trận đối đầu với người láng giềng FLC Thanh Hóa.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP