Pháp luật

Cưỡng đoạt tiền của du khách Hàn Quốc, nữ giám đốc lĩnh 7 năm tù

Được ông Lee cho biết thông tin ông Yong (quốc tịch Hàn Quốc) đang bị truy nã về hành vi cướp tài sản, nhóm Lụa lên kế hoạch đe dọa, cưỡng đoạt tiền của nạn nhân.

Ngày 29/11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Lụa (34 tuổi, quê Thanh Hóa) 7 năm tù; Huỳnh Tấn Nhơn (39 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) 5 năm tù và Nguyễn Như Bảo Thư (23 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) 4 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Thư, Nhơn, Lụa (từ trái sang) tại phiên tòa. Ảnh: G.H.

Theo cáo trạng, Lụa là Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang Phú, chuyên vệ sinh công trình. Bị cáo quen một người đàn ông tên Lee (chưa rõ lai lịch). Qua nói chuyện, Lee cho biết thông tin ông Yong (55 tuổi, đã đổi tên, quốc tịch Hàn Quốc, công tác tại Đà Nẵng) đang bị truy nã về hành vi cướp tài sản trị giá 3,6 triệu USD.

Nhóm Lụa tìm hiểu thêm và biết được ông Yong đang tạm trú ở một căn hộ ở phường Thạch Thang (quận Hải Châu), và lên kế hoạch đe dọa, tống tiền.

Chiều 19/7, nhóm này đến nhà ông Yong. Do không biết tiếng Việt, ông Yong gọi điện cho phiên dịch nói chuyện với Lụa. Lụa tự xưng là công an, nghi ngờ ông Yong là tội phạm truy nã, nên yêu cầu người này về trụ sở để làm việc, nếu muốn bỏ qua thì phải chung chi tiền.

Lo lắng, ông Yong lấy 105 triệu đồng đưa cho Lụa. Lụa chê ít và đòi 10.000 USD mới bỏ qua, ông Yong hẹn vào sáng hôm sau sẽ đưa đủ. Nhóm Lụa rút lui chia tiền, trong đó người đàn ông tên Lee nhận 23 triệu đồng.

Ngày 20/7, Lụa cùng đồng bọn tìm đến nhà ông Yong lấy số tiền còn lại thì bị công an bắt quả tang. Qua điều tra, công an xác định Yong không phải tội phạm, chỉ vì thấy bị đe dọa nên sợ và đưa tiền.

Tác giả: Giáp Hồ

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP