Thế giới

Cố vấn Nhà Trắng tiết lộ từng bị tấn công tình dục

Kellyanne Conway, cố vấn cấp cao của ông Donald Trump và là một trong những gương mặt quen thuộc nhất của Nhà Trắng trên truyền thông Mỹ, nói bà từng bị tấn công tình dục.

Lời thừa nhận được bà đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn trên CNN ngày 30/9, giữa lúc nước Mỹ đang tranh cãi về cáo buộc tấn công và quấy rối tình dục của Thẩm phán Brett Kavanaugh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí chánh án Tòa Tối cao Mỹ, theo AFP.

"Tôi thật sự rất đồng cảm với những nạn nhân của hành vi tấn công tình dục và quấy rối tình dục, những người bị cưỡng hiếp", cố vấn cấp cao 51 tuổi của Nhà Trắng trả lời nhà báo Jake Tapper trên trương trình State of the Union.

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway. Ảnh: AFP.

Bà ngừng lại một lúc lâu, cố lấy lại giọng nói bình thường và đưa ra tiết lộ bất ngờ.

"Tôi là một nạn nhân của hành vi tấn công tình dục. Tuy nhiên, tôi không mong muốn Thẩm phán Kavanaugh, ông Jake Tapper hay bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công đó. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của chính bạn", Conway nói trong sự bối rối.

Guardian lý giải rằng nữ cố vấn Nhà Trắng ý muốn kêu gọi truyền thông và dư luận gạt định kiến sang một bên, không nên quy chụp tất cả đàn ông mà chỉ những hung thủ tấn công tình dục mới là đối tượng cần chịu trách nhiệm cho tội lỗi mà mình gây ra.

Bà không tiết lộ thêm chi tiết và thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Nhà báo Jake Tapper hoàn toàn bất ngờ trước lời tiết lộ của Conway và cố gắng tỏ ra cảm thông. Ông hỏi vì sao bà Conway vẫn tiếp tục làm việc với Tổng thống Trump, mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ đã vấp phải nhiều cáo buộc về hành vi không đúng mực đối với phụ nữ.

Brett Kavanaugh hiện là thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang tại Washington D.C. Ảnh: AP .

Cố vấn Nhà Trắng phản bác và cho rằng những cáo buộc tấn công tình dục đang được nhiều người lợi dụng phục vụ mục đích chính trị.

"Anh đừng gán ghép hai câu chuyện với nhau, đặc biệt là đừng gán ghép với câu chuyện của tôi. Không phải chuyện gì xảy ra trong vũ trụ này cũng có thể đưa Tổng thống Trump vào bàn luận", Conway nhấn mạnh.

Phong trào #Metoo - tố cáo những hành vi tấn công và quấy rối tình dục - đã lan đến cơ quan lập pháp và tư pháp cao nhất nước Mỹ.

Đề cử của Tổng thống Trump cho vị trí chánh án Tòa án Tối cao là thẩm phán Brett Kavanaugh liên tiếp bị cáo buộc từng có các hành vi tấn công và quấy rối tình dục lúc còn trẻ. Ba phụ nữ đã công khai danh tính tố cáo ông Kavanaugh những tuần qua.

Christine Blasey Ford đọc lời tuyên thệ trung thực tại buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 27/9. Ảnh: Reuters.

Trả lời điều trần tại Thượng viện, bà Christine Blasey Ford, 51 tuổi, tố cáo ông Kavanaugh từng tìm cách cưỡng hiếp bà tại một buổi tiệc năm 1982, khi ông còn là học sinh một trường trung học ở Maryland. Bà Ford đang giảng dạy tâm lý học lâm sàng tại Đại học Palo Alto, bang California.

Bà Doborah Ramirez tố cáo Kavanaugh từng "khoe" bộ phận sinh dục trước mặt bà khi ông còn là sinh viên đại học Yale vào thập niên 1980. Julie Swetnick tố cáo Kavanaugh và người bạn Mark Judge từng tìm cách chuốc rượu hoặc thuốc mê các nữ sinh trung học dự tiệc để cưỡng hiếp tập thể.

Ứng viên chánh án Tòa án Tối cao Mỹ đã phủ nhận tất cả những cáo buộc nói trên. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng những cáo buộc là vô căn cứ và quốc hội Mỹ không nên trì hoãn quá trình phê duyệt đề cử.

Tổng thống Trump đã yêu cầu Cục Điều tra Liên Bang (FBI) tiến hành một cuộc điều tra quy mô nhỏ về các cáo buộc và báo cáo trước khi Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP