Thế giới

Cô gái bị cưỡng hiếp tập thể trên phố giữa ban ngày

Một cô gái bị 20 người đàn ông uy hiếp bằng dao và cưỡng hiếp tập thể giữa phố đông đúc vào ban ngày ở Sudan. Vụ việc đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo Daily Mail, vụ việc cô gái bị cưỡng hiếp tập thể giữa ban ngày xảy ra vào hôm 31/12/2020 tại một con phố đông đúc ở thành phố Khartoum, Sudan.

Khi đó, 20 người đàn ông đã bao vây chiếc ô tô mà nạn nhân đang ngồi bên trong rồi lôi cô ra ngoài. Chúng dùng dao uy hiếp nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại.

Ảnh minh họa.

Được biết, khu phố Nile, nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp tập thể, vốn đông đúc và là nơi tập trung nhiều tòa nhà quan trọng nhất trong thành phố.

Sự việc đã dẫn tới làn sóng phẫn nộ ở đất nước Sudan và quốc tế sau khi được truyền thông địa phương đăng tải gần đây.

Một cư dân mạng khẳng định đây không phải là lần đầu tiên nạn nhân bị cưỡng hiếp, đồng thời khuyến khích phụ nữ đi trình báo nếu họ bị tấn công tình dục.

"Tôi muốn được an toàn ở đất nước của mình, tôi không muốn ra ngoài vì sợ bị tấn công tình dục và bị đổ lỗi dù đó không bao giờ là lỗi của tôi. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân", một người khác bình luận.

Nhiều cư dân mạng kêu gọi giới chức trách đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ phạm tội.

Hiện dư luận chưa rõ các nhà chức trách địa phương đã mở cuộc điều tra vụ án hiếp dâm này hay chưa.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: kienthuc.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP