Cuộc sống

Chú rể Thái Nguyên bỏ cô dâu ngay trong ngày cưới

Bắt gặp cô dâu có hành vi bất ổn, gia đình chú rể hủy hôn ngay và yêu cầu lấy lại tiền thách cưới.

Bà Nguyễn Thị Văn, 54 tuổi, mẹ của chú rể cho biết, ngày 8/11, con trai bà là Nguyễn Văn Tú, 23 tuổi, ở thôn Đồng Lòng (Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên) lên đón dâu là Lò Thị Ánh, 19 tuổi ở bản Na Tông (xã Na Tông, Điện Biên). Gia đình dự định đón dâu về sẽ tổ chức cưới ở nhà trai một tuần sau đó.

"Khi nhà trai lên thì vô tình phát hiện cô dâu có hành vi bất ổn nên đã hủy hôn. Cô dâu sau đó ôm tất cả tiền thách cưới 17 triệu đồng bỏ đi. Cả nhà cảm thấy may mắn bọn trẻ chưa đăng ký kết hôn nên việc hủy hôn đơn giản. Giờ chỉ còn chờ nhà gái gửi lại số tiền thách cưới 17 triệu đồng", bà Văn tiết lộ.

Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Theo bà, Tú mới quen Ánh được chừng hai tháng thì tổ chức đám cưới. Sau khi hủy hôn, gia đình phải gọi điện cáo lỗi với từng khách mời. Bà cũng cho biết đã mời công an xã Na Tông đến lập biên bản.

Ông Vũ Văn Binh, trưởng công an thôn Đồng Lòng, cho biết thông tin từ bà Văn là chính xác, đồng thời nói thêm, chú rể là con thứ 3 trong gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn ở địa phương. Tú đi làm nghề tự do thì quen với "vợ hụt" trên.

Ông Vì Văn Tâm, trưởng bản Na Tông (xã Na Tông, Điện Biên) cho biết vụ việc hủy cưới đang xôn xao tại địa phương. Gia đình chú rể đã báo công an xã vụ việc cô dâu ôm tiền bỏ đi. "Cô dâu là con út, gia đình làm nông khó khăn. Cô dâu đi làm ăn xa, ít khi ở địa phương", ông Tâm cho hay.

Tác giả: Bảo Nhiên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP