Pháp luật

Chở 3 tạ ma túy đá với tiền công 10.000 USD

Giấu hơn 300kg ma túy đá trong thùng xe, hai thanh niên không chịu mở để cảnh sát kiểm tra.

Xệng Vàng khai chở thuê ma tuý để nhận 10.000 USD tiền công. Ảnh: Ngô Quang Văn

Chiều 15/10, Công an Quảng Bình tiếp tục tung lực lượng để truy bắt nghi phạm còn lại trong vụ vận chuyển 308,6 kg ma tuý đá trên quốc lộ 1A.

Nhà chức trách xác định, Xệng Vàng, 23 tuổi, trú bản Phông Xạ Ạt (huyện Khăm Cợt, Bô Ly Khăm Xay, Lào) được thuê lái chiếc bán tải vận chuyển ma túy từ thành phố Hà Tĩnh vào Đà Nẵng với tiền công 10.000 USD. Một thanh niên người Việt 22 tuổi cùng đi với Vàng.

Lúc 13h ngày 12/10, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hưng Thuỷ (Lệ Thuỷ), xe bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng kiểm tra do vi phạm tốc độ.

308,6kg ma tuý đá chất kín thùng xe bán tải. Ảnh: Ngô Quang Văn

Làm việc với cảnh sát, thanh niên người Việt đưa tiền "xin xỏ" mong được cho qua vì có việc gấp. Viện lý do mất chìa khoá thùng xe, hai người này lần lữa không chịu mở thùng xe. Trong lúc nhà chức trách tìm cách mở và lập biên bản vi phạm, hai người lẩn trốn vào khu vực rừng gần đó.

Khám xét xe, nhà chức trách kiểm đếm 12 bao tải lớn màu xanh nặng hơn 300kg, bên trong chứa 300 túi nilon đựng ma túy đá.

Nhà chức trách sử dụng loa phóng thanh, phát thông tin kêu gọi người dân hỗ trợ truy bắt. Đến sáng 13/10, Xệng Vàngvào nhà dân xin nước uống và đã bị bắt.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP