Pháp luật

Chém đứt cổ bạn nhậu trong vườn thanh long

Sau cuộc nhậu, Phước xách dao đi tìm rồi chém đứt cổ bạn nhậu đã cãi vã với mình.

Sau khi gây án, nghi can Nguyễn Lê Phước (SN 1965) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai của Phước, trưa ngày 2/11, nghi can này cùng Trương Thái Sơn (SN 1985) và 2 người khác đến nhậu tại nhà một người bạn tại thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Tại cuộc nhậu, giữa Phước và Sơn xảy ra cãi vã, nhưng được mọi người can ngăn.

Hiện trường xảy ra án mạng

Sau khi kết thúc cuộc nhậu, ông Sơn cùng một người bạn đến rẫy thanh long khác để nhậu tiếp. Riêng Phước về nhà, nhưng vẫn hậm hực nên đến 20h30 cùng ngày, Phước xách dao đi tìm ông Sơn.

Trên đường vào rẫy thì gặp ông Sơn chở người bạn đi ra. Phước chặn xe rồi vung dao chém khiến nạn nhân đứt cổ, tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy nằm cạnh thi thể nạn nhân

Người bạn đi cùng ông Sơn hoảng sợ lấy xe máy bỏ chạy thoát thân.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy của Phước trong vườn thanh long.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ án.

Tác giả: Lê Huân

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP