Thế giới

Cháy nhà nửa đêm, 11 người chết

11 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương do hỏa hoạn ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc ngày 25-9.

Theo thông tin từ chính phủ Trung Quốc, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu dân cư ở khu vực Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, vào khoảng 0 giờ 13 phút ngày 25-9.

Trong số 12 người bị thương do vụ hỏa hoạn trên, có 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Đám cháy bị dập tắt vào khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được điều tra.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc. Ảnh: Linkedln

Trước đây, vào ngày 16-7, Tân Hoa Xã cũng đưa tin cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và 3 người bị thương sau khi một ngọn lửa bao trùm một căn nhà 2 tầng ở phía Đông Trung Quốc.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết ngọn lửa bùng phát vào khoảng 4 giờ 30 phút (giờ địa phương) tại một căn nhà ở thị xã Thường Thục, tỉnh Giang Tô.

Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra sau đó và bắt giữ một nghi phạm được xác định là Jiang.

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP