Xã hội

Cháy kho chứa đồ trang trí sự kiện, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ kho chứa đồ trang trí nằm trong khu dân cư ở huyện Bình Chánh (TPHCM) thiêu rụi nhiều tài sản, người dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy.

8h20 ngày 26/10, kho chứa đồ trang trí sự kiện rộng hơn 200 m2 nằm trên đường số 3 (khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) bất ngờ xảy ra cháy lớn.

"Có người bán vé số khi đi qua thấy kho chứa đồ bị cháy nên hô hoán, báo cho chủ nhà nhưng không thấy ai chạy ra. Khoảng 3 phút sau, lửa bốc cháy dữ dội" - cô Nguyễn Thị Bé (41 tuổi), người dân địa phương cho biết.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Thuận).

Cháy kho chứa đồ trang trí trong khu dân cư ở TPHCM.

Nghe nhiều tiếng nổ lớn, chị Đoàn Thị Loan (38 tuổi) đang ở trong nhà, chạy ra kiểm tra, thấy nhà kho bên cạnh cháy ngùn ngụt nên hốt hoảng gọi con đang học online trên lầu ra ngoài.

"Lúc ra được ra khỏi nhà lửa đã bùng phát lên lớn rồi. Khi đó, nhiều người chạy ra hoảng hốt gọi điện cho lực lượng chữa cháy" - chị Loan kể lại.

Bên trong kho chứa đồ trang trí dễ cháy (Ảnh: Phòng PC07).

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh hô hoán, mang bình chữa cháy sang dập lửa nhưng không hiệu quả. Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, nhựa... nên lửa lan rộng và bùng phát dữ dội, uy hiếp nhà dân xung quanh.

Lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy từ mặt sau của kho chứa đồ (Ảnh: Hoàng Thuận).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM điều động gần 10 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tường rào bằng tôn của kho bị biến dạng (Ảnh: Hoàng Thuận).

Bước đầu, vụ cháy không gây thương vong về người, nhiều tài sản bên trong hư hỏng nặng, tường rào bằng tôn biến dạng. Ngoài ra, bờ tường của 2 nhà dân liền kề bị ám khói đen, bong tróc xi măng.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn đang dập lửa tàn và làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP