Thế giới

Cậu bé Pháp sống sót sau 40 phút bị chôn vùi dưới tuyết lở

Trong khi cơ hội sống sót nếu bị chôn vùi dưới tuyết hơn 15 phút là rất nhỏ, cậu bé 12 tuổi đã thoát nạn và chỉ bị gãy chân.

 khu trượt tuyết

Một khu trượt tuyết tại dãy Alps. Ảnh: rte.

Gia đình ngày 26/12 đang vui chơi ở khu trượt tuyết La Plagne ở dãy Alps tại đông nam nước Pháp thì cậu bé bị cuốn đi trong một trận tuyết lở vào 14h (20h giờ Hà Nội). Cậu bé 12 tuổi không mang theo thiết bị phát tín hiệu có thể dẫn những người cứu hộ đến vị trí của mình, theo AFP.

Một con chó nghiệp vụ của đội cảnh sát tại Courchevel đã đánh hơi và tìm thấy cậu bé khoảng 40 phút sau. Đứa trẻ bị gãy chân được đưa đến bệnh viện ở Grenoble.

"Thật là một phép màu vì nạn nhân không mang theo thiết bị phát tín hiệu. Cơ hội sống sót là rất nhỏ sau 15 phút bị chôn vùi dưới tuyết", một trong những nhân viên cứu hộ nói.

Tác giả: Phương Vũ

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP