Pháp luật

Cần Thơ xử phạt hơn 4.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chiều 30/12, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đưa xe trái phép trên cầu Cần Thơ vào rạng sáng ngày 6/12.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Trang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an thành phố Cần Thơ, trong năm đơn vị đã tổ chức hơn 43.000 cuộc tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản gần 51.750 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt gần 46.950 trường hợp với số tiền hơn 59 tỷ, tước giấy phép lái xe hơn 8.200 trường hợp, tạm giữ hơn 9.950 phương tiện.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 4.711 trường hợp, vi phạm tốc độ 14.310 trường hợp, chưa đủ độ tuổi điều khiển xe 1.801 trường hợp, còn lại là vi phạm về các lỗi như quá tải, đi không đúng làn đường, phần đường, không có giấy phép lái xe,…

Về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho hay, tình trạng điều khiển xe lạng lách, tụ tập để đua xe trái phép và cổ vũ đua xe trái phép vẫn diễn ra.

Trong năm 2020, lực lượng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Đội cảnh sát giao thông cấp huyện tổ chức truy bắt 7 vụ với 210 đối tượng, tạm giữ 173 phương tiện mô tô các loại.

Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính 49 trường hợp về các hành vi lạng lách đánh võng ngoài đô thị, điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, chưa đủ tuổi, dương tính với ma túy, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức triệt phá hai chuyên án ma túy, bắt giữ 7 đối tượng, đồng thời kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ và dương tính với ma túy, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật,… kịp thời ngăn chặn các trường hợp cướp giật, trộm cắp, tàng trữ pháo nổ, hung khí…

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an thành phố Cần Thơ đánh giá, năm 2020, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt, tai nạn được kiềm giảm trên cả 3 tiêu chí.

Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020, trên đại bàn TP. Cần Thơ đã xảy ra 97 vụ TNGT, làm chết 67 người, bị thương 53 người, so với cùng kỳ giảm 52 vụ (34%), giảm 38 người chết (36%), giảm 29 người bị thương (35%).

Trong chương trình công tác năm 2021, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp đề nghị các đơn vị phấn đấu hướng đến mục tiêu kiềm giảm ít nhất 5% số người chết do TNGT, so với năm 2020. Phối hợp đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quy trình, chế độ công tác; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT trong lòng người dân.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP