Theo đó, vụ sụp đất, sạt lở xảy ra tại hộ ông Nguyễn Văn Hùng ở kênh Tám Lẹo, ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu. Điểm sụp đất, sạt lở dài hơn 30m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 6m, diện tích mất đất gần 180m2, gây sụp mất lộ giao thông nông thôn, ước thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
![]() |
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tại các xã nằm cặp sông Hậu như Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu (trước đây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã xảy ra gần 30 điểm sụp đất, sạt lở bờ sông. |
Sau khi sự cố xảy ra, xã Phú Hữu đã huy động lực lượng và phương tiện triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời và đồng thời cắm bảng, rào chắn điểm sạt lở, cảnh báo người dân không đến nơi có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tại các xã nằm cặp sông Hậu như Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu (trước đây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã xảy ra gần 30 điểm sụp đất, sạt lở bờ sông. Trong đó riêng xã Phú Hữu đã xảy ra 23 điểm sụp đất, sạt lở, với tổng thiệt hại ước gần 2,5 tỷ đồng.
Qua khảo sát mới đây của ngành chức năng, hiện tại ở các xã này xuất hiện thêm 27 điểm có nguy cơ xảy ra sụp đất, sạt lở bờ sông, ước tổng chiều dài 74m và có khoảng 100 hộ dân sống ngay đoạn có nguy cơ sạt lở bị ảnh hưởng. Hiện các điểm sụp đất, sạt lở và có nguy cơ sụp đất, sạt lở, ngành chức năng cùng các địa phương đã cấm biển cảnh báo để người dân chủ động phòng ngừa.
Tác giả: Tấn Phong
Nguồn tin: Báo VOV