Hội nghị thu hút sự tham gia của đại diện các sở, ngành, viện, trường, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản trên địa bàn thành phố và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - nhấn mạnh: "KHCN hiện nay không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng KHCN được xem là yêu cầu cấp thiết đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp".
Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu. Ảnh: Văn Kim Khanh |
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, TP.Cần Thơ đang tập trung triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với viện, trường. Thành phố xác định KHCN là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới và phát triển kinh tế bền vững trong thời gian tới.
Anh hùng lao động, Kỹ sư Hồ Quang Cua phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Kim Khanh |
Hiện nay, TP. Cần Thơ có 21 doanh nghiệp KHCN. Trong đó, có 3 doanh nghiệp đã thành lập Quỹ phát triển KHCN. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức và sự chủ động đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.
Không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, KHCN còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Các ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; công nghệ số giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ công, y tế, giáo dục. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo còn góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Theo lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, thành phố đang ưu tiên các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thủy sản, logistics và công nghệ môi trường. Đồng thời, địa phương cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Tại hội nghị, ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN TP.Cần Thơ cho biết trong những năm gần đây, hoạt động KHCN của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số vào quản lý, sản xuất kinh doanh.
Các mô hình truy xuất nguồn gốc điện tử, quản lý vùng nguyên liệu bằng công nghệ số và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế đang được mở rộng trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Thành phố cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và phát triển tài sản trí tuệ.
Theo ông Ngô Anh Tín, nhiều doanh nghiệp bước đầu đã tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để cải tiến quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.
Đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết: Chi phí đầu tư công nghệ còn lớn, trong khi khả năng tiếp cận vốn ưu đãi vẫn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành công nghệ hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và tự động hóa.
TS. Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN TP. Cần Thơ phát biểu ý kiến. Ảnh: V.K.K |
Lãnh đạo Sở KH&CN TP. Cần Thơ cho rằng để KHCN thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế, cần tăng cường hơn nữa vai trò kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực KHCN, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận quỹ phát triển KHCN, quỹ đổi mới công nghệ và các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số.
Tác giả: Văn Kim Khanh
Nguồn tin: 1thegioi.vn

