Tin địa phương

Cần Thơ mưa đầu mùa 45 phút, đường phố ngập lênh láng

Cơn mưa lớn đầu mùa chiều 10.5, kèm theo sấm chớp chỉ kéo dài khoảng 45 phút nhưng đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ ngập lênh láng.

Cơn mưa lớn đầu mùa đã khiến nhiều tuyến đường ở Cần Thơ ngập sâu. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Mưa bắt đầu đổ xuống trung tâm Cần Thơ từ khoảng 16 giờ 15 phút và kéo dài đến hơn 17 giờ.

Đường Trần Hưng Đạo khi mưa đã ngớt nhưng nước không thoát kịp. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Lượng mưa lớn đã khiến hệ thống thoát nước của nhiều tuyến đường ở quận trung tâm Ninh Kiều, TP.Cần Thơ không kịp thoát nước mưa, dẫn đến ngập nặng.

Các tuyến đường ngập sâu nhất là Trần Văn Hoài, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, Lý Tự Trọng…

Theo ghi nhận, nước ngập đường, vỉa hè, tràn cả vào nhà dân cùng với đó là những bọc rác trôi lềnh bềnh khắp nơi. Nhiều phương tiện bị chết máy khiến người điều khiển phải lõm bõm dắt bộ trong dòng nước mưa. Trên các tuyến đường, người chạy xe máy liều mình di chuyển trên làn đường ô tô hay vỉa hè để tránh bị ngập.

Nước ngập vỉa hè đường Lý Tự Trọng. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Nước tràn vào nhà dân. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Rác trôi lềnh bềnh. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Nhiều người phải dẫn bộ vì xe chết máy. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Chạy lên vỉa hè đề tránh ngập. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Có những nơi, người dân đã phải mở khóa cả nắp ống cống để cho nước thoát nhanh hơn. Tuy nhiên, việc làm này khá nguy hiểm khi cảnh báo nơi mở nắp cống chỉ là chiếc ghế nhựa trong khi lượng xe máy qua lại rất đông.

Người dân tự ý mở nắp cống thoát nước. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Cơn mưa lớn bất chợt lại xảy ra ngay giờ tan tầm đã khiến cho giao thông nhiều nơi ùn tắc cục bộ. Nghiêm trọng nhất là đoạn ngã tư Mậu Thân - Trần Hưng Đạo - 3/2, thuộc quận Ninh Kiều Cần Thơ, lượng xe bị ùn tắc dài gần 1 km.

Lực lượng CSGT công an quận Ninh Kiều đã phải huy động lực lượng đến các điểm ùn tắc để điều tiết giao thông.

Ùn tắc giao thông hàng cây số trên đường Mậu Thân. Ảnh: ĐÌNH TUYỂN

Theo Ths. Kỷ Quang Vinh, Nguyên Chánh văn phòng công tác Biến đổi khí hậu Cần Thơ, đến thời điểm này có thể nói mùa mưa ở Nam bộ đã bắt đầu. Qua kinh nghiệm cũng như theo dõi bản đồ thời tiết, mây phát triển nhiều, ông Vinh phán đoán, có thể lượng mưa năm nay sẽ nhiều hơn năm trước. Và nếu ở khu vực thượng nguồn Mê Kông cũng mưa nhiều thì nhiều khả năng mùa lũ năm nay mực nước sẽ cao hơn năm 2017.

Tác giả: Đình Tuyển

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP