Tin địa phương

Cần Thơ lập thêm 3 khu điều trị F0

Hai bệnh viện dã chiến với 1.200 giường đang gấp rút xây dựng, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ dành riêng khu điều trị Covid -19, nâng khả năng tiếp nhận điều trị của thành phố lên hơn 4.000 giường.

Bệnh viện dã chiến số 1 tại Trường chính trị TP Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long.

Ngày 4/8, Bệnh viện dã chiến số 1 tại trường Chính trị TP Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh Kiều) được đưa vào hoạt động. Đây là cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ có quy mô 400 giường, với khoảng 50 y bác sĩ, nhân viên sẽ đảm trách việc tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Trong khi đó, Bệnh viện dã chiến số 2 (cơ sở 2 của Bệnh viện Tim mạch thành phố) với 800 giường cũng đang được xây dựng để sớm đưa vào hoạt động. Trong đó, khu A được đặt tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư -Thương mại và Hội chợ triển lãm với quy mô 650 giường, khu B tại Nhà thi đấu đa năng (tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) có 150 giường. Tổng cộng có khoảng 120 y bác sĩ đảm trách.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ có tổng số 900 giường, từ 1/8 đã dành một khu riêng biệt với 450 giường chuyên điều trị bệnh nhân nặng. "Trong số này, chúng tôi đã chuẩn bị 50 giường hồi sức tích cực phục vụ điều trị những ca rất nặng, nguy kịch", bác sĩ Trần Quốc Luận (Giám đốc bệnh viện) nói và cho biết nơi đây đang điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân Covid-19, bình quân mỗi ngày tiếp nhận 70-90 ca F0.

Khu A, Bệnh viện dã chiến số 2 được xây dựng tại Trung tậm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Cần Thơ, từ 8/7 đến nay, địa phương nghi nhận 1.748 ca nhiễm; trong đó, 46 % được phát hiện ngoài cộng đồng, 174 trường hợp được điều trị khỏi; gần 3.000 người đang cách ly tập trung. Hiện, thành phố đã tiêm vaccine cho 66.462 người, bao gồm 6.873 người được tiêm đủ 2 mũi.

Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, địa phương hiện có 20 bệnh viện công lập, 24 bệnh viện ngoài công lập, có khả năng cách ly, điều trị cho khoảng 1.200 ca Covid-19.

Để tăng khả năng điều trị, từ 16/7, khi Covid-19 bùng phát mạnh, Cần Thơ đã thành lập và đưa vào hoạt động 7 bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Bình Thủy, Cái Răng, Thới Lai, Phong Điền, Bệnh viện Quân dân y ở huyện Cờ Đỏ, Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, Bệnh viện Y học Cổ truyền với tổng số 1.200 giường phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Khu B, Bệnh viện dã chiến số 2 được xây dựng tại Nhà thi đấu đa năng, TP Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long.

TP Cần Thơ rộng hơn 1.409 km2, với 9 quận huyện, dân số hơn 1,2 triệu người; trong đó, hơn 900.000 người đủ điều kiện tiêm vaccine Covid-19.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP