Tin địa phương

Cần Thơ: Không bắn pháo hoa đêm giao thừa, hủy nhiều hoạt động chào năm mới

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ vừa thông tin thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan làm thủ tục bãi bỏ việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 cùng một số hoạt động chào năm mới khác do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ quyết định không bắn pháo hoa đêm giao thừa; chương trình nghệ thuật mừng Năm mới vào tối 31/12/2021 và chương trình nghệ thuật đón giao thừa “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022” vào tối 31/1/2022 cũng sẽ không được tổ chức ngoài trời.

Các chương trình nghệ thuật chào năm mới tại Cần Thơ sẽ không tổ chức ngoài trời như các năm trước


Trước đó, UBND thành phố Cần Thơ có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại bến Ninh Kiều do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Hiện, thành phố đang làm thủ tục bãi bỏ việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nhâm Dần 2022.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới (dự kiến diễn ra tối 31/12/2021) và chương trình nghệ thuật đón giao thừa “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022” (dự kiến tổ chức ngày 31/1/2022) vẫn sẽ diễn ra. Tuy nhiên, hai chương trình này sẽ được dời địa điểm về nhà biểu diễn của Trung tâm Văn hóa thành phố thay vì ở công viên Lưu Hữu Phước như các năm trước. Các chương trình sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ ghi hình, phát cho người dân xem. Số lượng đại biểu dự trực tiếp sẽ tùy theo diễn biến của dịch COVID-19.

Thành phố Cần Thơ cũng từng có kế hoạch tổ chức giải đua xe môtô toàn quốc vào ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết Nhâm Dần). Giải đua xe này không bán vé, không có khán giả, chỉ tổ chức phát trực tiếp trên nền tảng công nghệ số. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố đã quyết định bãi bỏ sự kiện này./.

Tác giả: Hồng Phương

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP