Tin địa phương

Cần Thơ khám sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ 15.000 cán bộ, nhân viên tổ bầu cử

Chiều nay (18/5), đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết, bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra Covid-19 cho khoảng 15.000 người.

Việc kiểm tra lần này nhằm đảm bảo an toàn phục vụ cho công tác bầu cử và được xem như là đợt sàng lọc Covid-19 ngẫu nhiên trong cộng đồng.

Ông Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ cho biết, bắt đầu từ ngày 19/5, các quận, huyện trên địa bàn thành phố sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra Covid-19. Đối tượng kiểm tra là những cán bộ, nhân viên làm việc ở các tổ bầu cử. Việc kiểm tra lần này được xem như là một đợt sàng lọc Covid-19 ngẫu nhiên trong cộng đồng.

Phiên họp thứ 5 Ủy Ban Bầu cử thành phố Cần Thơ diễn ra ngày 17/5 vừa qua.

Tại phiên họp thứ 5 Ủy Ban bầu cử thành phố Cần Thơ ngày 17/5, Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn cho các thành viên của các tổ bầu cử và đều được lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời, mua thêm sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra bầu cử. Ông Trường nhấn mạnh, mặc dù thành phố chưa ghi nhận ca mắc Covid 19 trong cộng đồng, nhưng không được chủ quan, lơ là.

“Hiện nay, chúng ta đã chuẩn bị 934 tổ bầu cử và các tổ bầu cử phải có sơ đồ hướng dẫn và có hướng dẫn cho đại biểu cử tri đến bầu cử giữ khoảng cách. Các điểm bỏ phiếu kín cũng phải đảm bảo cách phòng dịch theo đúng quy định của ngành y tế. Chúng ta không hoang mang nhưng chúng ta phải đảm bảo với mục tiêu là tránh lây lan ra cộng đồng và đảm bảo cho sức khỏe những người trực tiếp làm công tác ở tổ bầu cử”.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo tại phiên họp Ủy Ban bầu cử thành phố Cần Thơ.

Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ cũng đã đưa ra nhiều phương án tổ chức bầu cử trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong đợt bầu cử lần này, thành phố Cần Thơ có 943 tổ bầu cử với hơn 951.000 cử tri; trong đó có 8 tổ bầu cử ở các đơn vị vũ trang được Ủy ban bầu cử quốc gia đồng ý cho tham gia bầu cử sớm vào ngày 20/5./.

Tác giả: Thanh Tú

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP