Tin địa phương

Cần Thơ đề xuất cách ly xã hội đến ngày 15/8

Với gần 700 ca sau 18 ngày, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Cần Thơ đề xuất thực hiện Chỉ thị 16 thêm 2 tuần, thay vì kết thúc từ 1/8.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Cần Thơ cho biết, tình hình dịch bệnh tại địa phương diễn biến nhanh và phức tạp, nhiều ca F0 mới vẫn còn xuất hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, chưa rõ nguồn lây.

Chợ Cần Thơ đã đóng cửa đã đóng cửa để phòng chống Covid-19. Ảnh: Cửu Long

Trong ngày 25/7, địa phương ghi nhận 150 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca mắc Covid-19 từ 8/7 đến nay lên 688. Hơn 2.380 người đang được cách ly tập trung; gần 3.800 trường hợp đang cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Các ổ dich tại chợ đầu mối Tân An (quận Ninh Kiều), chợ Trà An (quận Bình Thủy) và phường Hưng Phú (quận Cái Răng) vẫn phát sinh F0. Nhiều ổ dịch mới lây lan rất nhanh như ở xã Trường Xuân (huyện Thới Lai), hẻm Lò Mỗ (quận Ninh Kiều)... F0 đã xuất hiện tại một số công ty trong khu công nghiệp ở quận Bình Thủy, Ô Môn...

Dự báo trong thời gian tới, số lượng F0 tiếp tục tăng, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Cần Thơ đề xuất thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, địa phương có thể áp dụng các biện pháp cao hơn.

Thành phố đã kích hoạt và tiếp nhận bệnh nhân tại 4 bệnh viện dã chiến Bình Thủy, Cái Răng, Thới Lai, Quân Dân Y tại huyện Cờ Đỏ với tổng khả năng tiếp nhận hơn 400 ca Covid-19. Bệnh viện dã chiến tại Phong Điền với quy mô 150 giường và tại Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt 400 giường cũng chuẩn bị hoạt động.

Ngoài ra, các sở ngành liên quan đã phối hợp khảo sát và đề xuất lấy trường Chính trị thành phố để lập bệnh viện dã chiến quy mô 800 giường.

Đến nay, Cần Thơ đã triển khai 3 đợt tiêm vaccine Covid-19 cho gần 45.000 người thuộc diện ưu tiên chống dịch, công nhân, người lao động. Trong đó 6.695 người được tiêm đủ 2 mũi.

Phường Hưng Phú, quận Cái Răng ghi nhận hơn 160 ca Covid-19, đang bị phong tỏa. Ảnh: Cửu Long

Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 16 tại quận Cái Răng, Ninh Kiều từ ngày 12/7, quận Bình Thủy ngày 14/7 với nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường..."; 6 quận huyện còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15. Từ ngày 19/7, Cần Thơ cùng 18 tỉnh, thành phía Nam cùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong 14 ngày.

TP Cần Thơ rộng hơn 1.409 km2, với 9 quận, huyện, dân số hơn 1,2 triệu người.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP