Giáo dục

Cận cảnh lớp học thành khu cách ly của 34 trẻ mầm non ở Bắc Giang

Do tiếp xúc bạn học cùng lớp là F0, 24 học sinh 5 tuổi và 10 trẻ 2 tuổi được chuyển tới Trường mầm non Lê Lợi (TP Bắc Giang) để cách ly tập trung 21 ngày.

Tại điểm cách ly Trường mầm non Lê Lợi (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) hiện có 34 bé, trong đó có 24 bé 5 tuổi và 10 bé 2 tuổi thuộc các Trường Mầm non Lê Lợi và Doremi, tất cả đều là F1 và được cách ly tại đây 21 ngày.

Các bé 5 tuổi được chia thành 5 lớp để đảm bảo giãn cách. Đối với các bé 2 tuổi đều có phụ huynh đi kèm để chăm sóc.

Các bé được tham gia các hoạt động học tập, vui chơi tại lớp trong thời gian cách ly.

Hàng ngày có nhân viên y tế đến đo nhiệt độ

và kiểm tra sức khỏe cho các học sinh.

Phòng học thường xuyên được phun khử khuẩn.

Nhiều em tỏ ra tò mò mỗi khi nhân viên y tế đến phun khử khuẩn.

Các bữa ăn hàng ngày được chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh và giáo viên.

Cô giáo Tạ Hương Ly, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Lợi cho biết, cô thuộc diện F2, nhưng vì thương các học sinh còn nhỏ, cũng muốn giúp đỡ các giáo viên trong khu cách ly nên cô Ly tình nguyện vào sinh hoạt trong khu cách ly để phụ giúp chăm sóc các bé.

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên tắm cho trẻ.

"Khi nghe tin các con phải đi cách ly, tôi rất thương các con. Các con còn rất nhỏ và lần đầu tiên phải xa gia đình. Dù được cách ly ở trường mầm non nhưng đây không phải đi học. Chính điều này lúc đầu đã ảnh hưởng tới một số con. Vì thế, ở đây chúng tôi đã làm mọi việc để các con cảm giác an toàn và thân thiện như đang ở nhà, như được bố mẹ chăm sóc", cô Trần Thị Huyền Thương chia sẻ.

Các học sinh được tham gia các hoạt động để quên đi nỗi nhớ nhà.

Hành trang của các học sinh nhỏ tuổi đi cách ly.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP