Thể thao

Cái gật đầu tai hại và màn "sửa sai" bất thành của HLV Park Hang-seo

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ lên hội quân nhưng HLV Park Hang-seo không thể sử dụng anh ở trận gặp Australia.

Theo thông tin từ VFF, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung tiền đạo Công Phượng vào danh sách đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, do cả TP.HCM lẫn Hà Nội đều đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh nên quá trình di chuyển ra hội quân của Phượng không đơn giản.

HLV Park Hang-seo

Ngày 5/9, VFF xác nhận vẫn đang đợi sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền về trường hợp tiền đạo xứ Nghệ.

Như vậy, Công Phượng gần như chắc chắn sẽ không kịp góp mặt ở trận gặp Australia vào ngày 7/9 tới.

Thực tế, ngay khi từ Ả Rập Xê Út trở về, HLV Park và VFF đã có ý định triệu tập Công Phượng nhưng bất thành.

Việc thiếu vắng một nhân tố tiềm ẩn khả năng gây đột biến cao như chân sút HAGL khiến tuyển Việt Nam tấn công kém hiệu quả ở trận gặp Ả Rập Xê Út.

Đây là điều giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đều nhìn thấu.

Nhiều ý kiến còn cho rằng việc HLV Park Hang-seo đồng ý để Công Phượng được phép ở nhà lo chuyện gia đình là thiếu hợp lý.

Không sử dụng Công Phượng nhưng ông Park cũng không có những quyết định làm mới mẻ hàng công đội tuyển.

Kết quả, sức ép mà đội bóng áo đỏ tạo ra lên phần sân đối phương tương đối hạn chế.

Có lẽ sau trận thua Ả Rập Xê Út ông Park mới thấy nhớ cậu học trò cưng, người luôn có tên trong danh sách tập trung kể từ khi ông sang Việt Nam.

Nhà cầm quân Hàn Quốc tìm cách "sửa sai" nhưng hoàn cảnh khách quan khiến toan tính của ông đổ bể.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, trước thực trạng sứt mẻ lực lượng ở hàng thủ, ông Park đã bổ sung thêm hậu vệ Trần Văn Kiên, người đang tập luyện cùng U22 Việt Nam.

Theo kế hoạch, tối nay (6/9), tuyển Việt Nam và Australia sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 19h ngày 7/9. Báo Giao thông tường thuật trực tiếp.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP