Xã hội

Cá voi hơn tấn dạt vào bờ biển Phú Yên

Thấy con cá voi mang nhiều thương tích lụy bờ, người dân Tuy Hòa tìm cách đưa trở lại biển nhưng bất thành nên tổ chức an táng.

Cá voi hơn một tấn, dài gần 5 m được ngư dân Phú Yên đưa vào bờ an táng. Ảnh: An Phước.

Sáng 30/5, con cá voi dài gần 5 m, nặng hơn tấn dạt vào bờ ở bãi biển xã An Phú, TP Tuy Hòa. Hơn 50 người tìm cách dẫn trở lại biển, song cá mắc cạn rồi chết.

"Lần đầu tiên cá ông lớn xuất hiện tại biển của thôn và đúng ngày Tết Đoan ngọ, chúng tôi tin năm nay dân làng chài làm ăn khấm khá", ông Phạm Cuộc, Trưởng thôn Long Thủy, xã An Phú, nói.

Gần đây, cá voi liên tục dạt vào bờ các tỉnh miền Trung. Hôm 20/5, cá voi dài 3,8 m, nặng 800 kg đuối sức dạt vào bờ biển xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 15/5, xác cá voi hơn 10 tấn trôi dạt ở vùng biển Mũi Né, Bình Thuận, được ngư dân đánh bắt đưa vào bờ tổ chức an táng.

Theo phong tục, cá voi thường phù hộ ngư dân đi biển làm ăn, giúp họ vượt qua hoạn nạn. Do vậy, khi phát hiện, dân làng dừng công việc đưa cá vào bờ, tổ chức an táng trang nghiêm.

Tác giả: An Phước

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP