Xã hội

Cả 6 người trong một gia đình từ TP.HCM về Quảng Bình dương tính SARS-CoV-2

Ngày 7/8, CDC tỉnh Quảng Bình cho biết, ghi nhận thêm 15 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có một gia đình 6 người vừa trở về từ TP.HCM.

Cụ thể, gia đình 6 người di chuyển từ TP.HCM về Quảng Bình có kết quả dương tính SARS-CoV-2 là Lê Thanh Kh. (SN1989), Trần Thị D. (SN1991), Lê Trần Huyền Tr. (SN2011), Lê Trần Khánh L. (SN2015), Lê Thành Đ. (SN2018), Lê Hoài N. (SN1998). Các trường hợp trên đều lưu trú tại khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được đưa về Bệnh viện dã chiến tỉnh để cách ly, điều trị.

Ngày 5/8, cả 6 người này di chuyển bằng ô tô từ TP.HCM về Quảng Bình và được cách ly tập trung tại cơ sở 1 thị xã Ba Đồn (Quảng Bình). Sáng 6/8, CDC tỉnh Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và cho kết quả cả 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 7/8, Quảng Bình ghi nhận 8 trường hợp tài xế lái xe ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo gồm Nguyễn Văn Th. (SN1984), Nguyễn Văn H. (SN1983), Nguyễn Văn Tr. (SN1983), Vũ Văn H. (SN1985), Trần Đức S. (SN1975), Trần Minh P. (SN1978), Lê Công D. (SN1983), Lê Hữu Đ. (SN1976). Đây là các trường hợp F1 đang trong khu cách ly tập trung, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, 1 trường hợp khác là Trần Thị H. (SN2001), trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch cũng có kết quả dương tính SARS-CoV-2 khi trở về từ Bình Dương.

Hiện, 15 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên đã được đưa đến Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình để cách ly, điều trị.

Tác giả: LÊ NGỌC

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP