Kinh tế

Bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng khan hàng dịp Tết

Nhiều nhà vườn ĐBSCL trồng trái cây tạo hình phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu 2017 đang lo lắng vì thời tiết bất lợi, dự báo sản lượng sẽ giảm nhiều so với các năm trước.

Còn hơn tháng nữa đến Tết, các nhà vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang tích cực chăm bón, mong có những sản phẩm trái cây tạo hình tốt nhất phục vụ chợ Tết.

Theo các nhà vườn, do thời tiết bất lợi nên chắc chắn 2 loại trái cây tạo hình là dưa hấu thỏi vàng và bưởi hồ lô sẽ khan hàng trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh: Ngọc Trinh.


Cũng như mọi năm, những trái cây tạo hình thế mạnh của nhà vườn miền Tây vẫn là bưởi hồ lô, bưởi hồ lô “Tài lộc”, đào tiên hồ lô, dưa hấu vuông, dưa hấu thỏi vàng, dừa in chữ nổi…

Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cho biết câu lạc bộ ông có 26 thành viên, hàng năm cung ứng khoảng 10.000 trái bưởi hồ lô. Tuy nhiên năm nay, sản lượng chỉ còn khoảng 2.000 trái.

Theo ông Thành, thời tiết thất thường, bưởi gặp sâu bệnh, sản phẩm mẫu mã xấu khiến nhiều nhà vườn thất thu. Theo ông Thành, hàng khan hiếm nên giá chắc chắn sẽ đội lên nhiều so với mọi năm.

Còn ông Trần Thanh Liêm ở quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, cho hay năm nay nước rút trễ hơn mọi năm, ảnh hưởng đến việc xuống giống vườn dưa hấu tạo hình. Tết năm nay ông Liêm dự định chỉ tạo hình khoảng 800-900 cặp dưa hấu thỏi vàng “Tài - Lộc”, thấp hơn nhiều so với mọi năm.

Tác giả bài viết: Ngọc Trinh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP