Xã hội

Bị ong đuổi đốt, người phụ nữ ngã chết trên vách núi Bà Hỏa

Sáng 23/9, đại diện UBND phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị T. ở vách núi Bà Hỏa.

Trước đó, trong đêm 22/9, khoảng 100 người dân cùng lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm bà Nguyễn Thị T. (60 tuổi) trú tại tổ 9, khu phố 2, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn (Bình Định). Thi thể bà T. sau đó được tìm thấy ở vách núi Bà Hỏa.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên khỏi vách núi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 22/9, bà T. cùng chồng lên núi Bà Hỏa để tìm và đào rễ cây thuốc về chữa bệnh thì hai vợ chồng bất ngờ bị ong đất đuổi đốt.

Do hoảng sợ, bà T. chạy ngược lên núi, còn người chồng chạy xuôi xuống núi. Trong lúc chạy, bà T. không may bị té, đập đầu vào tảng đá tử vong. Trong khi đó, người chồng chạy về đến nhà thì kiệt sức, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo địa phương, gia đình bà T. khó khăn, lại đông con. Chồng liên tục đau ốm nên mỗi ngày bà T. bán bắp trang trải qua ngày.

Tháng trước, tại khu vực 4 (phường Đống Đa) cũng xảy ra vụ việc một cháu nhỏ lên rìa núi Bà Hỏa (khu vực núi Hóc Bà Bếp) thì bị ong đốt dẫn đến chết thương tâm.

Tác giả: NGUYỄN GIA

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP