Pháp luật

Bị nghi phạm đạp ngã khi truy đuổi, 1 dân quân tử nạn ​

Phát hiện hai nghi phạm phóng xe máy bỏ chạy, dân quân tự vệ đuổi theo thì bị đối tượng ngồi phía sau đạp ngã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 16-11, lực lượng tuần tra Ban chỉ huy quân sự xã An Viễn nhận được thông báo của dân quân tự vệ ấp Long Đức 2 (xã Tam Phước, TP Biên Hòa) về việc phát hiện hai nghi can cướp tài sản đang chạy về hướng xã An Viễn.

Sau khi tiếp nhận thông báo, lực lượng tuần tra của xã An Viễn đã chốt chặn tại ngã ba đường vào Khu công nghiệp Giang Điền.

Đoạn đường xảy ra vụ việc.

Đến 23 giờ 30, phát hiện hai người nghi vấn nên lực lượng dân quân tự vệ xã An Viễn yêu cầu các đối tượng trên dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, hai nghi can không dừng mà tiếp tục cho xe chạy về hướng xã Đồi 61.

Lúc này anh Nguyễn Thành Tùng (25 tuổi) và anh Vũ Thế Phương (22 tuổi, đều là lực lượng dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn) đuổi theo.

Khi anh Tùng và Phương cho xe vượt lên bên phải xe của nghi can thì bất ngờ bị đối tượng ngồi sau dùng chân đạp khiến xe anh Tùng mất lái ngã xuống đường. Anh Phương tiếp tục đuổi theo nhưng hai đối tượng đã tẩu thoát.

Anh Tùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Trảng Bom đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng, Ban chỉ huy quân sự huyện Trảng Bom hỗ trợ 10 triệu đồng và Công an huyện hỗ trợ 5 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an huyện Trảng Bom điều tra, truy bắt hai nghi can.

Tác giả: Vũ Hội

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP