Pháp luật

Bị con gái tát dập môi, cha rút dao đâm 2 con trọng thương

Sáng 9/10, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Đỗ Sơn (53 tuổi, ngụ tổ 36, phường Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 4h sáng ngày 15/4/2018, hai vợ chồng ông Sơn và Lê Thị Dạ V. (50 tuổi) xảy ra cãi vã.

Sau khi bà V. đi bán hàng, ông Sơn ngồi một mình uống rượu ở phòng khách. Đến 8h sáng cùng ngày, con gái lớn là Đỗ Thị Hoàng N. (SN 1994) đi chơi qua đêm về thì bị ông Sơn la mắng.

N. bỏ vào phòng ngủ nhưng do cha mở nhạc to nên N. đi ra vặn nhỏ lại thì giữa hai cha con xảy ra xô xát.

N giật chai rượu từ ông Sơn rồi đem đổ ra trước nhà. Tiếp đó, N giật tiếp ly rượu trên tay cha, trong lúc giằng co làm ly rượu đổ vào người ông Sơn.

Bị cáo Sơn được dẫn giải sau phiên tòa

Hai cha con tiếp tục to tiếng, cãi vã thì người con gái thứ 2 chạy từ phòng ngủ xuống cùng chị xông tới dùng tay tát vào miệng cha khiến ông Sơn bị xây xát và dập môi. Sau đó, N. tiếp tục xô ông Sơn ngã vào cạnh ghế làm trầy cùi tay trái.

Tức giận trước hành động của hai người con, ông Sơn dùng dao đâm thẳng vào ổ bụng của N. Trong khi can ngăn, M. bị cha chém trúng cánh tay phải và nách trái.

Theo giám định, N. bị vết thương thấu ngực, bụng, thủng cơ hoành, thủng gan, thủng thận phải, thương tích 63%, còn M. bị 3 vết thương do dao, thương tích 12%.

Nhận thấy hành động của bị cáo là nguy hiểm, cần phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Sơn 5 năm 6 tháng tù vì tội Giết người, và 6 tháng tù vì tội Cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là 6 năm tù giam.

Tác giả: Hải Nam – Hải Định

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP