Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện

Bé gái nặng 3 kg, khoảng 5-7 ngày tuổi, chưa rụng dây rốn cất tiếng khóc từ phía sau hành lang khoa cấp cứu bệnh viện ở Hà Tĩnh.

Khoảng 18h ngày 29/1, tại Khoa Cấp cứu Nhi (Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), nghe tiếng khóc trẻ con phát ra từ phía sau hành lang, một phụ nữ lại gần xem, thấy bé gái sơ sinh được bọc trong chăn cùng hai túi đồ.

Bé gái

Bé gái đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: BVĐKTH

Qua thăm khám, bé gái nặng 3 kg, dây rốn chưa rụng, khoảng 5-7 ngày tuổi. Một ngày sau khi được bác sĩ tắm rửa, cho uống sữa, kiểm tra sức khỏe, da bé đã hồng hào trở lại.

Tổ công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà đã cử người thay phiên chăm sóc, hỗ trợ kinh phí mua sữa, bỉm cho bé.

"Nhiều gia đình đến trình bày nguyện vọng được nuôi cháu. Chúng tôi đã báo cáo lên chính quyền địa phương để làm các thủ tục cần thiết và đưa ra hướng xử lý", ông Nguyễn Thế Phiệt, Phó giám đốc Bệnh viện nói.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP