Xã hội

Bé gái 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà người khác

Trong lúc đi ra trước cổng nhà, bà Nguyễn Thị Xuân ở Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện một bé gái hơn 20 ngày tuổi cùng túi đựng quần áo, sữa và mảnh giấy ghi nội dung nhờ chăm sóc cháu bé.

Sáng 7-6, tin từ UBND xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay một người dân trên địa bàn xã này vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà mình.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 6-6, bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ thôn Đồng Thanh Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ), đi ra trước cổng nhà thì bất ngờ phát hiện có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Bé gái bị bỏ rơi được bà Xuân chăm sóc


Cháu bé được đặt trong giỏ nhựa màu đỏ kèm theo túi bóng đựng quần áo, sữa và một mảnh giấy ghi nội dung nhờ chăm sóc cháu bé.

Bước đầu xác định, bé gái sơ sinh hơn 20 ngày tuổi, nặng 3,8kg và có sức khoẻ bình thường.

Sự việc sau đó đã được bà Xuân trình báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, đại diện Trạm Y tế xã Lâm Trung Thuỷ đã phối hợp cùng bà Xuân để chăm sóc cháu bé.

Những vật dụng của bé được người mẹ để lại cùng bức thư.


Hiện, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo để tìm mẹ cháu bé. Trường hợp không có người thân đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP