Pháp luật

Bắt quả tang cụ ông 83 tuổi cùng 10 đối tượng đánh bạc

Ngày 1/2, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Ngô Quyền vừa tổ chức bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức 'đánh ù' tại khu vực bờ hồ An Biên.

Theo đó, vào hồi 15h30 ngày 30/1, Công an quận Ngô Quyền tổ chức vây, bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nguyễn Mạnh Hùng (61 tuổi), Mai Thanh Bình (50 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (48 tuổi, cùng trú tại quận Lê Chân) đang đánh bạc tại dưới hình thức đánh ù tại khu vực bãi cỏ hồ An Biên (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền).

11 người đánh bạc tại Công an quận Ngô Quyền.

Ngay tại thời điểm đó, cũng khu vực bãi cỏ hồ An Biên, cách khu vực đám bạc vừa bị triệt phá một đoạn ngắn, lực lượng Công an quận Ngô Quyền cũng bắt quả tang 4 người đang đánh bạc. Đặc biệt, trong số những người đang đánh bạc này có “cụ” Nguyễn Văn Tin (83 tuổi), người được xác định cao tuổi nhất tham gia sát phạt nhau dưới hình thức đánh ù. Tham gia đánh bạc với “cụ Nguyễn Văn Tin có Nguyễn Toàn Thắng (40 tuổi), Trần Huy Hoàng (31 tuổi, cùng trú tại quận Lê Chân) và Vũ Hoàng Thao (71 tuổi, trú tại Ngô Quyền) đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh ù.

Đến 15h40 cùng ngày, cũng tại khu vực bờ hồ An Biên, Công an quận Ngô Quyền lại tổ chức vây, bắt quả tang thêm được 4 người lớn tuổi gồm Cao Văn Phúc (65 tuổi), Vũ Văn Toàn (75 tuổi), Nguyễn Văn Minh (73 tuổi, cùng trú tại Ngô Quyền) và Hoàng Gia Hoà (68 tuổi, trú tại quận Lê Chân) đang đánh bài ăn tiền.

Tại ba đám đánh bạc bên bờ hồ An Biên, Công an quận Ngô Quyền đã thu giữ được 3 bộ bài cùng 2,6 triệu đồng, là số tiền được 11 người sử dụng để đánh bạc.

Trước đây, tháng 10/2021, cũng tại khu vực bãi cỏ hồ An Biên, Công an quận Ngô Quyền đã liên tiếp bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền. Các đối tượng này tổ chức đánh bạc ăn tiền giữa "thanh thiên bạch nhật". Để đối phó với lực lượng Công an, thay vì giao dịch bằng tiền, các đối tượng đánh bạc thường quy đổi tiền thành sỏi đá để thanh toán trong lúc đánh bạc. Cuối mỗi “hội” bạc, các đối tượng đánh bạc sẽ quy đổi sỏi, đá lại thành tiền mặt để thanh toán cho nhau.

Tác giả: HẢI DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP