Pháp luật

Bắt giữ hàng loạt đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

Các lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bộ Công an vừa triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các bar, nhà hàng, khách sạn...

Khoảng 0h15 sáng nay (26/1), các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Công an tiến hành phá đường dây chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vào quán bar, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Huế.

Tại quán bar Vegas, số 81 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, lực lượng Công an đã bắt giữ Trần Văn Vinh (20 tuổi, trú tại phường Phú Cát); Trần Văn Nam (20 tuổi, trú tại đường Đào Duy Anh, phường Phú Bình, thành phố Huế) và Dương Thị Hương (30 tuổi, ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong người 3 đối tượng này một số lượng ma túy tổng hợp.

Tại thời điểm phá án, quán bar Vegas có khoảng 280 khách và nhân viên. Qua kiểm tra, lực lượng Công an Thừa Thiên Huế đã phát hiện 18 điểm có chất ma túy, thu giữ trên 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy hạng “hàng khay”. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ nhất từ bên trái sang) trực tiếp chỉ đạo phá án.

Sau khi thử test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 100 khách hàng và nhân viên dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Nam.

Ngoài ra, lực lượng Công an tạm giữ một số lượng lớn thuốc lá, rượu nhập ngoại các loại và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của quán bar Vegas. Trong ảnh: Bắt giữ đối tượng Trần Văn Vinh

Cùng thời điểm khám xét quán bar Vegas, các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà đối tượng La Châu Tuấn Cường (19 tuổi, ở tại phòng 906, chung cư Aranya, phường Xuân Phú, thành phố Huế )...

và bắt giữ Bùi Văn Xuân An (ảnh), trú tại đường Triệu Quang Phục, thu giữ 19 viên ma túy tổng hợp và 5 gói ma túy hạng “hàng khay”. Hiện Công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP