Pháp luật

Bắt giam nữ quái, truy nã 1 kẻ cầm đao đuổi chém nhân viên bến xe

Sau nhiều ngày điều tra làm rõ, cảnh sát đã bắt và khởi tố 4 đối tượng có hành vi cầm đao kiếm đuổi chém nhân viên bến xe. Hiện 1 đối tượng đang bị cảnh sát truy nã.

photo1467954908991 1467954909030 0 1 336 660 crop 1467954929579 png
Thuỷ (áo xanh) cầm đao vào truy đuổi các nhân viên bến xe. Gặp ai nữ quái này cũng giơ đao dọa.

Sáng 8/7, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Thị Bích Thủy (SN 1980, trú tại phường Đông Vĩnh); Trương Thành Lưu (SN 1987, chồng của Thủy).

2 đối tượng khác là Nguyễn Hữu Trí (SN 1996, trú tại phường Lê Lợi); Đàm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại phường Vinh Tân) cũng bị cảnh sát bắt giữ và khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng khi vác dao, kiếm đến truy đuổi nhân viên tại bến xe Vinh vào ngày 24/6 vừa qua.

bx2 1467004037941
Thuỷ (áo xanh) cầm đao vào truy đuổi các nhân viên bến xe. Gặp ai Thuỷ cũng dơ đao doạ.

Theo Trung tá Cường, ngoài 4 người trên bị bắt giữ có 1 đối tượng hiện đang bỏ trốn. Cảnh sát hiện đã ra lệnh truy nã và tiếp tục truy bắt người này.

Cơ quan điều tra cho biết, trưa 24/6 Thuỷ cùng chồng đi xe máy vào bến xe Vinh để gửi đồ. Khi trở ra, Thuỷ bị 2 nhân viên đòi tiền ra cổng.

Bực tức vì thái độ của nhân viên thu phí đòi "tiền ra cổng", Thuỷ to tiếng phản ứng lại rồi rút gậy 3 khúc tấn công khiến 2 nhân viên thu phí gồm Chu Thị Hà Giang và Nguyễn Thị Nga bị thương.

t4 1467044380917
Chị Giang vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc với PV.

Sau khi được can ngăn, Thuỷ bỏ đi và doạ sẽ quay lại để xử. 15 phút sau, Thuỷ kéo theo đám đàn em vác đao kiếm đến truy đuổi các nhân viên trong bến xe để chém. May mắn các nhân viên trong bến kịp thời chạy trốn và báo cáo cơ quan chức năng.

4 ngày sau khi gây án, Hồ Thị Bích Thủy bị 20 cảnh sát hoá trang vây bắt khi đang lẩn trốn tại khách sạn Vinh Plaza trên đường Mai Hắc Đế (TP. Vinh).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ trên người Thuỷ chiếc gậy 3 khúc mà cô ta dùng để gây án trước đó. Tiếp tục khám nhà của Thủy, cơ quan điều tra thu hai thanh kiếm và dao.

Một ngày sau, Trương Thanh Lưu (chồng của Thủy) đã bị cảnh sát bắt giữ tại phường Lê Mao. Tiếp tục đấu tranh làm rõ, Nguyễn Hữu Trí bị bắt ở phường Hồng Sơn. Biết không thể trốn thoát, ít ngày sau đó Đàm Anh Tuấn cũng đã tới công an đầu thú.

Nữ côn đồ cùng nhóm người vác mã tấu đuổi chém nhân viên bến xe


Cảnh sát cho biết, khi bị bắt, cả 2 vợ chồng Thuỷ và Lưu đều chống đối và không nhận về việc mình gây án. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ và biện pháp nghiệm vụ, cả 2 vợ chồng đã phải cúi đầu khai nhận.

Trong vụ án này, Hồ Thị Bích Thủy được xác định là người cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thuỷ khai nhận lao vào đánh nhân viên bến xe chỉ vì bực tức thái độ đòi tiền ra cổng.

Hiện Công an TP. Vinh đã ra lệnh truy bắt đặc biệt 1 thanh niên tham gia vác đao kiếm truy đuổi các nhân viên bến xe nhưng đang bỏ trốn.

Tác giả bài viết: Ngọc Tú

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP