Pháp luật

Bắt đối tượng sát hại bà chủ quán cháo vịt ở Bình Dương

Chiều 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt giữ Nguyễn Nhiên Quỳnh (26 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Quỳnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

Nguyễn Nhiên Quỳnh là nghi phạm đã đâm chết mẹ mình là bà Nguyễn Thị Kim Hoa (55 tuổi, quê Kom Tum), chủ quán cháo vịt ở xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 4/7, người dân phát hiện quán cháo vịt của bà Hoa đóng cửa, khóa trái bên ngoài bất thường. Tuy nhiên, đến chiều 5/7, người dân phát hiện mùi hôi thối phát ra từ quán cháo vịt của nạn nhân nên trình báo cơ quan công an.

Tiến hành kiểm tra, công an xác định nạn nhân đã tử vong trong phòng do bị tác động vào vùng đầu làm vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não.

Kiểm tra nơi Quỳnh lẩn trốn, công an phát hiện 1 cây búa và các giấy tờ tùy thân

Được biết, bà Hoa ở cùng Quỳnh. Quỳnh vốn có tiền sử bị bệnh tâm thần. Thời gian gần đây, bà Hoa thường tâm sự với hàng xóm bị con trai dọa giết. Thời điểm xảy ra vụ án, Nguyễn Nhiên Quỳnh đã dọn hết đồ đạc cá nhân và rời khỏi nhà.

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Nhiên Quỳnh./.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP