Trong nước

Bắt băng cướp giật ở Sài Gòn làm cô gái ngã tử vong

Sau hơn nửa tháng truy lùng gắt gao, cảnh sát đã bắt được băng cướp 2 lần giật túi xách khiến chị Tuyền ngã xuống đường bị chấn thương sọ não, tử vong.

Ngày 16/7, Công an quận 1 phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội 3, PC45) bắt giữ băng cướp giật khiến chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê ở Đồng Tháp) ngã xuống đường tử vong hồi cuối tháng 6 gây xôn xao dư luận.

5 người đang bị cảnh sát lấy lời khai để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trần Hoàng Thanh (29 tuổi, ở quận Phú Nhuận) cầm đầu. Ngoài Thanh còn 4 đồng phạm là: Phạm Minh Tuấn (24 tuổi, ở quận Gò Vấp), Nguyễn Thanh Duy (29 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Phú (28 tuổi) đều ở quận Bình Thạnh.


Hiện trường nơi chị Tuyền bị 5 nghi can trên giật chiếc túi xách khiến chị ngã xuống đường tử vong. Ảnh: K.T

Theo điều tra ban đầu, 6h hôm 27/6 chị Tuyền thuê xe ôm do anh Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, ở quận Bình Thạnh) chở từ cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh đi bến xe Miền Tây, quận Bình Tân. Khi đi đến đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1 thì cô gái bị nhóm cướp giật tấn công.

Cơ quan chức năng xác định, Thanh chở theo đồng bọn áp sát xe anh Nam giật túi xách chứa nhiều tài sản bên trong của chị Tuyền nhưng không thành.

Thấy anh Nam loạng choạng tay lái, đồng bọn của Thanh tiếp tục lao tới giật nhưng chị Tuyền vẫn cố giữ lại được chiếc túi. Sau cú giật mạnh lần 2, do không đội mũ bảo hiểm nên chị Tuyền té, đập đầu xuống đường bị thương nặng.

Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu nhưng sau 3 ngày điều trị, chị Tuyền đã tử vong.

Sau khi vụ cướp xảy ra, anh Nam đến Công an quận 1 trình báo, cùng túi xách của nạn nhân. Kiểm tra chiếc túi cảnh sát phát hiện bên trong có 19 triệu đồng, điện thoại iPhone 6 và 1 số vòng vàng nữ trang.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo ban giám đốc Công an TP HCM khẩn trương truy bắt các nghi can gây án.

Nhà chức trách nghi vấn, băng cướp này đã gây ra nhiều vụ cướp ở các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận…

Tác giả bài viết: Khánh Trung

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP