Tin địa phương

An toàn trên những tuyến đường

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Công an huyện Thới Lai, cho biết: “Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết quả trên là nhờ các ban, ngành đoàn thể phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật. Bên cạnh đó, với vai trò nòng cốt, lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần giữ bình yên các tuyến đường”.

 Tuyến đường liên ấp

Tuyến đường liên ấp Trường Ninh 1- Trường Ninh 4 (xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai) vừa được xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: KIỀU CHINH

Bằng nhiều hình thức phong phú, Công an thị trấn, Công an các xã thường xuyên phổ biến các quy định pháp luật về ATGT, phân tích các lỗi là nguyên nhân chính dễ dẫn đến va chạm, tai nạn… để bà con phòng tránh. Qua tuyên truyền, lực lượng yêu cầu công ty, doanh nghiệp hoạt động vận tải trên địa bàn ký cam kết không vi phạm các quy định về ATGT. Các lực lượng còn phối hợp xây dựng nhiều mô hình mang lại kết quả cao, được người dân ủng hộ như: Khu vực tự quản về ATGT; Tuyến đường an toàn- sáng- xanh- sạch- đẹp; Cổng trường ATGT… Hưởng ứng phong trào, người dân có những đóng góp thiết thực trong làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt đèn chiếu sáng, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn vừa giữ gìn mỹ quan vừa giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi. Nổi bật là tuyến đường liên ấp Trường Ninh 1- Trường Ninh 4 vừa được xây dựng với chiều dài 4.200m ở xã Trường Xuân A. Đường mới không chỉ thông thương hàng hóa mà còn giúp các em nhỏ đến trường thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Út (ấp Trường Ninh 1) cho biết: “Trước đây, tuyến đường này xuống cấp, sình lầy, đi lại khó khăn. Mấy tháng nay có đường mới, mọi người vui lắm, cùng nhau giữ gìn, làm vệ sinh sạch sẽ”.

Theo đánh giá của Ban ATGT huyện Thới Lai, năm 2018, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chở quá số người quy định, lạng lách cũng như việc người dân chủ quan nhà gần nên điều khiển mô tô đi chợ, thăm vườn không đội mũ bảo hiểm giảm nhiều. Đặc biệt, tai nạn giao thông giảm 50% so cùng kỳ năm trước (5 vụ so với 10 vụ). Về trật tự đô thị, người dân chấp hành tốt, mua bán đúng nơi quy định, không lấn, chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Lĩnh vực giao thông đường thủy cũng đảm bảo an toàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Chí Công, thời gian tới, lực lượng nỗ lực thực hiện hiệu quả các cao điểm giữ gìn TTATGT dịp lễ Tết, tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, tập trung ở các tuyến đường phức tạp, xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông như: phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu, bia, không làm chủ tốc độ…

Tác giả: KIỀU CHINH

Nguồn tin: Báo Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP