Pháp luật

An Giang tạm giữ 2 cha con chém người tử vong

Một nam thanh niên bị chém tử vong vì tìm đến nhà đối thủ rủ chém nhau. Vụ việc xuất phát từ việc nạn nhân bênh vực bạn gái trên mạng xã hội.

Hiện trường nam thanh niên bị chém tử vong. (Ảnh: Tiến Vũ)


Sáng 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Huỳnh Trí Thành (SN 1979) và Huỳnh Tiến Đạt (SN 2005, con trai ông Thành), ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, Đạt và Nguyễn Phúc Huy (SN 2002, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook trước đó.

Hiện trường nam thanh niên bị chém tử vong. (Ảnh: Tiến Vũ)

Khoảng 20 giờ, ngày 25/8, khi đã có rượu, Đạt hay tin bạn gái xảy ra mâu thuẫn với bạn gái của Huy trên mạng xã hội, nên nhắn tin rủ Huy "chém nhau tay đôi", Huy đồng ý "ứng chiến".

Khoảng 15 phút sau, Huy mang theo một con dao bấm, đi xe máy đến nhà Đạt, rồi cả hai tiếp tục cự cãi, thách thức chém nhau. Lúc này, ông Thành từ trên lầu đi xuống thì Đạt chạy vào trong nhà lấy 2 cây dao tự chế ra đánh nhau với Huy.

Huỳnh Trí Thành (trái) và Huỳnh Tiến Đạt tại cơ quan Công an. (Ảnh: Tiến Vũ)

Trong lúc xô xát, Huy dùng dao bấm đâm ông Thành và Đạt gây thương tích. Còn Huy bị 2 cha con Đạt dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người Huy bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống lề đường tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an phường Mỹ Long đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ Đạt và đưa Thành đến bệnh viện điều trị vết thương.

Đồng thời, cùng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ án.

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP