Xã hội

Ai giám sát việc xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh-Hà Đông?

Ban quản lý dự án cho biết, việc xóa hình vẽ bậy trên tàu đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ được giám sát chặt.

Biện pháp khôi phục màu sắc, bằng cách thay đề can hoặc sơn tẩy, do đơn vị thi công chủ động và có sự giám sát của tư vấn giám sát dự án

Ngày 5/2, liên quan đến vụ việc một đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông bị phun sơn vẽ bậy vào đêm 25/12/2017, đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, đến nay các cơ quan chức năng chưa xác định được thủ phạm gây ra việc trên. Tuy nhiên, hiện đơn vị sản xuất đoàn tàu trên đang thực hiện việc sơn tẩy, khôi phục màu sắc của đoàn tàu như đúng với thiết kế.

"Tổng thầu dự án đã mời đơn vị sản xuất đoàn tàu từ bên Trung Quốc sang dự án để khôi phục lại màu sắc theo thiết kế ban đầu. Ban Quản lý dự án đã giao nhà thầu tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát việc khôi phục màu sắc trên. Sau khi hoàn thành có nghiệm thu và báo cáo Ban QLDA", ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng phòng Quản lý dự án 2 của Ban QLDA đường sắt thông tin.

Ông Phương cũng cho biết, mọi chi phí khôi phục màu sắc đoàn tàu do tổng thầu chi trả. Hiện đoàn tàu trên vẫn đỗ tại ga Cát Linh, Ban QLDA để Tổng thầu chủ động thời gian triển khai, không ép tiến độ hoàn thành việc khôi phục màu sắc đoàn tàu.

Trước đó, chiều 26/12/2017, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đoàn tàu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bị sơn vẽ lên lòe loẹt bằng sơn xanh, đỏ trên sườn và đầu tàu. Hình vẽ cho thấy giống như kiểu vẽ tạo chữ Graffiti thường được giới trẻ vẽ trên các bức tường nơi công cộng. Ngay sau đó, Ban Quản lý dự án Đường sắt làm việc với tổng thầu về vấn đề trên, đồng thời đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ đối tượng vẽ lên tàu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hồng Xiêm

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP