Thế giới

Afghanistan: IS đánh bom tự sát khiến hơn 80 người thương vong

Ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở Thủ đô Kabul của Afghanistan hôm nay.

Nghi phạm đã cho nổ tung thiết bị nổ trước cửa trung tâm đăng ký bầu cử ở Kabul, Afghanistan vào 10h sáng (giờ địa phương) ngày 22/4, quyền Cảnh sát trưởng Kabul, ông Mohammad Daoud Amin cho biết.

Vụ nổ khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát.

Theo các nhân chứng, số người chết có thể còn tăng cao so với số liệu mà bộ Y tế Afghanistan cung cấp.

Không lâu sau vụ tấn công, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc.

Cũng trong ngày 22/4, tờ Khaama đưa tin, 1 vụ nổ tại trung tâm đăng ký bầu cử ở Puli Khumri khiến ít nhất 7 người chết và nhiều người bị thương.

Afghanistan chuẩn bị tổ chức bầu cử vào tháng 10 tới và các trung tâm đăng ký bầu cử được thiết lập trên khắp cả nước. Vụ đánh bom tự sát hôm nay là cuộc tấn công mới nhất vào các trung tâm bầu cử trong tuần qua.

Tác giả: Đ.V

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: đánh bom , IS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP