Thế giới

6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng trong vụ xả súng tại Mỹ làm dấy lên lo ngại

Bắt đầu từ chiều ngày 16.3, 8 người, trong đó có 6 người là phụ nữ gốc Á đã bị bắn chết trong ba vụ tấn công tại các spa ở Atlanta, Mỹ. Điều này làm dấy lên lo ngại về nạn phân biệt chủng tộc liên quan đến đại dịch.

Người dân khu Phố người Hoa ở Washington phản ứng với vụ xả súng ở các spa tại Atlanta, Mỹ. Ảnh: AFP

Robert Aaron (21 tuổi) - người bị tình nghi thực hiện vụ giết người - đã bị bắt tại Georgia, cách Atlanta 250km về phía Nam. Các nhà chức trách từ chối cho biết liệu các nạn nhân có phải mục tiêu của phân biệt chủng tộc hay không.

Đơn vị chống khủng bố của Sở Cảnh sát New York thông báo triển khai thêm các cuộc tuần tra tại cộng đồng Châu Á. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở Atlanta xác nhận các nạn nhân bao gồm 4 phụ nữ gốc Triều Tiên. Đây là trường hợp bạo lực súng đạn mới nhất liên quan đến nhiều người chết ở Mỹ.

Mọi người ôm nhau bên ngoài cửa tiệm Youngs Asian Massage tại Mỹ, nơi có 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng. Ảnh: AFP

Andrew Yang, người đang tranh cử Thị trưởng New York nói: “Thật đau lòng! Tôi là người Châu Á và cả đời tôi không thể quên được cảm giác bị chế nhạo và coi thường. Dường như tôi không thể là người Mỹ khi có khuôn mặt Châu Á”.

Tại Washington, một tiểu ban của Hạ viện đã thảo luận về sự gia tăng đáng lo ngại về tình hình chống người Châu Á. Chủ tịch tiểu ban Steve Cohen cho biết, người Mỹ gốc Á đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử nghiêm trọng như bị nhục mạ, khạc nhổ, bị tát vào mặt, bị châm lửa, thậm chí bị rạch bằng dao lên người.

Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á, sự kiện gây chấn động này như giọt nước tràn ly, khi một năm có khoảng 3.800 vụ việc chống lại người Châu Á được báo cáo.

Các nhóm nhân quyền cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump vì việc ông gọi virus Corona là “virus Trung Quốc” đã góp phần vào xu hướng bạo lực này.

Theo Reuters, phiên điều trần Quốc hội ngày 18.3 đã được lên kế hoạch trước cuộc tấn công, nhằm xem xét sự gia tăng tội phạm căm thù người Mỹ gốc Á. Số vụ tấn công tăng 149% vào năm 2020 tại 16 thành phố lớn so với năm 2019. Phiên điều trần nhanh chóng rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị đảng phái.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Á trong ngày 19.3 tại Atlanta để thảo luận về các cuộc tấn công đe dọa nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Tác giả: KHÁNH LY

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP