Trong nước

6 người Đài Loan chữa bệnh trái phép ở Quảng Bình

Nhóm 6 người Đài Loan (Trung Quốc) gồm 4 nam, 2 nữ nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích đi du lịch. Sau đó tổ chức khám, chữa bệnh trái phép

Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu 6 người Đài Loan chấm dứt hoạt động khám chữa bệnh trái phép và rời khỏi địa bàn.

Chữa bệnh bằng xoa bóp, cao dán không đúng cách sẽ gây nguy hiểm (Hình minh họa internet).

Theo điều tra, đầu tháng 3 năm nay, nhóm 6 người Đài Loan gồm 4 nam, 2 nữ nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích đi du lịch. Sau đó, nhóm người này đến nhà gặp bà Võ Thị Loan (41 tuổi, trú xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh).

Tại đây, họ tổ chức khám, chữa bệnh trái phép bằng hình thức xoa bóp, bấm huyệt và sử dụng cao dán.

Một số người dân trên địa bàn và nơi khác cũng tìm đến chữa bệnh. Khi lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra nhóm người không có bất cứ giấy tờ nào chứng nhận được phép hoạt động về y học.

Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản xử lý hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Tác giả: CTV Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP